01:17 06/01/2021

Lễ trao Huân chương Đại đoàn kết dân tộc tặng lãnh đạo Quốc hội

Chiều 6/1, tại Nhà Quốc hội, kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946 – 6/1/2021), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc tặng lãnh đạo Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương trao tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại buổi lễ: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Đại đoàn kết dân tộc tặng: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ.

Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Đại đoàn kết dân tộc tặng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trần Văn Túy; Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình; Phó Trưởng ban công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội được trao tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên; nhấn mạnh đây là việc làm có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, là nguồn động viên, khích lệ đối với các đại biểu được trao tặng Huân chương nói riêng và các đại biểu Quốc hội nói chung.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, các đại biểu được trao tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc lần này đều có quá trình hoạt động sôi nổi, dày dặn kinh nghiệm, được thử thách, tôi luyện ở nhiều cương vị công tác khác nhau, trong đó có những đồng chí đã tham gia Quốc hội 5 nhiệm kỳ, nhiều đồng chí tham gia Quốc hội 2 - 3 nhiệm kỳ…

Huân chương Đại đoàn kết dân tộc là phần thưởng cao quý của Nhà nước ghi nhận sự đóng góp của các đại biểu trong hoạt động của Quốc hội – cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu của nhân dân, biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trân trọng cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trực tiếp trao Huân chương cao quý tặng các đại biểu. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chia sẻ, đây không chỉ là vinh dự, niềm tự hào của cá nhân mà còn là vinh dự, niềm tự hào của Quốc hội Việt Nam. Việc trao tặng các danh hiệu cao quý là sự ghi nhận xứng đáng sự đóng góp của các đại biểu Quốc hội trong quá trình hoạt động.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, truyền thống cách mạng của Quốc hội, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của mình vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

TTXVN/Báo Tin tức