04:00 26/04/2017

Lễ trao giải thưởng Âm nhạc Cống hiến: 'Sức trẻ' thắng thế

Chương trình có rất nhiều tiết mục đặc sắc được dàn dựng bởi đạo diễn Hoàng Trọng Thanh. Một đêm trao giải trang trọng nhưng ấm cúng để tôn vinh những thành quả âm nhạc và những nghệ sĩ đã miệt mài một năm lao động nghệ thuật.

Đêm 25/4, lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến do báo Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức, diễn ra tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh, đã thành tốt đẹp. Với sự tham gia biểu diễn của những ca sĩ hàng đầu thị trường hiện nay như Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Soonin Hoàng Sơn, Hoàng Thùy Linh… lễ trao giải đã đem đến cho khán giả những phút giây thật hấp dẫn.

Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi (phải) trên thảm đỏ Lễ trao giải Cống hiến.

Các đề cử và những người đoạt giải trong chương trình cho chúng ta thấy một lực lượng trẻ tài năng và khá đông đảo xứng đáng kế tục thế hệ đàn anh.

Ông Lê Xuân Thành, Trưởng BTC, phát biểu khai mạc Giải Cống hiến.

Có thể nói, đây là lần đầu tiên, có nhiều nghệ sĩ lần đầu lọt vào đề cử một kỳ Âm nhạc Cống hiến, gồm: Khắc Hưng, Đỗ Hiếu, Hoài Sa, Hoàng Thùy Linh, nhóm 365, Only C, Noo Phước Thịnh,Bích Phương, Tiên Cookie, Soobin Hoàng Sơn, Lê Thiện Hiếu, Erik, Hoàng Rob, Đinh Hương, Nguyễn Thu Hằng, Đông Nhi…

Nhạc sĩ Khắc Hưng giành cú đúp với giải “Nhà sản xuất của năm” và “Nhạc sĩ của năm”.

Các Nghệ sĩ mới có mặt ở 8/9 hạng mục: Nhà sản xuất, Music Video, Nghệ sĩ mới, Bài hát, Album, Chương trình, Ca sĩ và Nhạc sĩ của năm. Trong số những nghệ sĩ mới nói trên có khá nhiều người đã trở thành chủ nhân của các giải thưởng lần này.


Trong đó, có lẽ ấn tượng nhất là nhạc sĩ trẻ Khắc Hưng. Anh đã giành được cú đúp cho những gì anh đã làm được trong năm 2016. Từ một người thích cặm cụi trong bóng tối để “nghịch” âm thanh, giờ đây Khắc Hưng đã quyết định ra ánh sáng nhiều hơn và quyết tâm đi theo hướng nhạc sĩ - nhà sản xuất có bản sắc riêng.

Lê Thiện Hiếu giành giải “Bài hát của năm” với “Ông bà anh”.

Cả hai hạng mục: Nhà sản xuất của năm và Nhạc sĩ của năm đều gọi tên nhạc sĩ này. Khắc Hưng đã vượt qua những tên tuổi lớn như Hoài Sa, Hồng Kiên, Quốc Trung, Trần Mạnh Tuấn và cả những đồng nghiệp cùng lứa như Tiên Cookie, Đỗ Hiếu để trở thành một trong những cái tên nổi nhất của đêm trao giải Cống hiến lần thứ 12.


Sau đêm trao giải, ca sĩ trẻ Bích Phương (MV Gửi anh xa nhớ) chia sẻ: “Đây thật sự là một đêm trao giải ấn tượng với tôi dù tôi không đoạt được giải thưởng nào. Sự ấn tượng đó đến từ giá trị của giải Cống hiến và những người được đề cử, đặc biệt là những người trẻ được nhìn nhận vào những giá trị mà họ đã đóng góp cho âm nhạc Việt Nam trong năm 2016. Đối với tôi, đó là sự ghi nhận tích cực cho những nghệ sỹ trẻ như chúng tôi được thể hiện mình và chắc chắn chúng tôi sẽ còn phải cố gắng hơn nữa để đem lại những điều tích cực cho âm nhạc Việt Nam.

Noo Phước Thịnh đoạt giải Ca sĩ của năm.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh, một trong những người hạnh phúc của đêm nay, anh nhận giải thưởng Ca sĩ của năm, hạng mục được xem là rất nhiều người mong đợi, anh bộc bạch: “Thật sự cho dù có trong đề cử nhưng tôi hoàn toàn không dám nghĩ mình sẽ đoạt giải Ca sĩ của năm bởi đó là điều quá sức tưởng tượng. Tôi biết giải Cống hiến từ rất lâu và thấy rằng giải này luôn đề cao những giá trị âm nhạc. Giải thưởng hôm nay là sự ghi nhận hết sức quý báu với con đường âm nhạc của tôi và tôi chắc chắn sẽ lại tiếp tục hết mình trong âm nhạc để mang đến những sản phẩm chất lượng cho công chúng và giới chuyên môn.


Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 12 – năm 2017 do báo Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) phối hợp với Công ty CP Truyền thông VIETSEA tổ chức. Các nhà tài trợ: Công ty TNHH SX-TM Đại Việt Hương - Bột giặt nhiệt ABa, Nhà phân phối đồng hồ Galle Premier, Thương hiệu thời trang Giovanni, Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức, Thương hiệu Golux và Nhà hàng Hoa Viên.

KẾT QUẢ GIẢI ÂM NHẠC CỐNG HIẾN LẦN 12-2017

1. Nhà sản xuất của năm: Khắc Hưng

2. Music Video của năm: Bống bống bang bang

3. Bài hát của năm: Ông bà anh

4. Nghệ sĩ mới của năm: Hoàng Rob

5. Album của năm: Bản nguyên

6. Chuỗi chương trình của năm: Sing My Song

7. Chương trình của năm: Đôi bàn tay thắp lửa

8. Nhạc sĩ của năm: Khắc Hưng

9. Ca sĩ của năm: Noo Phước Thịnh Ban Tổ chức


PT/ Báo Tin Tức