10:11 19/10/2020

Lễ tiễn đưa Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng về yên nghỉ trong lòng đất mẹ

Tại quê nhà, tang lễ của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng, sỹ quan hy sinh ngày 13/10 trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn tại khu vực Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Lễ viếng từ 8 giờ - 10 giờ 30 phút ngày 19/10. Lễ truy điệu và an táng vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Chú thích ảnh
Từ rất sớm, người thân và bà con hàng xóm đã tới nhà Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng để dự lễ viếng.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng – người từng chỉ huy công binh "đào hầm trong cát" cứu 12 công nhân thủy điện Đạ Dâng năm 2014, là một trong 13 liệt sỹ đã hy sinh tại Trạm 67 khi đi cứu hộ thuỷ điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên - Huế).

Sau lễ viếng và truy điệu tại Thừa Thiên - Huế, linh cữu của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu); Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia, được thân nhân và quân đội đưa về quê nhà ở huyện Quốc Oai (Hà Nội).

Chú thích ảnh
Người thân và bà con thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội đau đớn khi nghe tin Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng hy sinh.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Ban Tổ chức lễ tang và gia đình làm lễ di ảnh Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng từ nhà riêng ra an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Sài Sơn.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đông đảo các chiến sỹ bộ đội và người dân chờ đợi từ sớm để tham dự lễ an táng.
Chú thích ảnh
Các chiến sỹ bộ đội và người dân làm thủ tục ghi tên để vào viếng. 
Chú thích ảnh
Những vòng hoa kính viếng, tưởng nhớ liệt sỹ Nguyễn Hữu Hùng.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đại diện nhiều bộ, ban ngành, lực lượng vũ trang đã đến tiễn đưa Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng về nơi an nghỉ cuối cùng.
Chú thích ảnh
Người thân, hàng xóm, đồng đội và nhân dân bày tỏ lòng tiếc thương, vĩnh biệt những người con dũng cảm của Tổ quốc Việt Nam đã hy sinh khi làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn tại khu vực Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

 

Chú thích ảnh
Những lời chia buồn xúc động trong sổ tang. 
Chú thích ảnh
Nơi an nghỉ của liệt sỹ - Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

Video clip lễ tiễn đưa Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng về nơi an nghỉ:

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng được đào tạo cơ bản về chỉ huy chiến lược, tham mưu và là nguồn cán bộ phát triển cao cấp của quân đội. Từ cơ sở đi lên, ông có nhiều kinh nghiệm trong ứng phó sập đổ công trình; cũng là người trực tiếp chỉ đạo huấn luyện, đưa lực lượng, phương tiện của Quân đội Việt Nam tham gia diễn tập, ứng phó thảm họa, cứu trợ nhân đạo với các nước ASEAN, được các nước đánh giá rất cao.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng, 50 tuổi, quê Quốc Oai, Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ quan Công binh, ông trải qua 10 năm công tác ở Lữ đoàn 239. Sau đó, ông làm Trợ lý Phòng Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tham mưu Binh chủng Công binh, được cử đi học tại Học viện Lục quân. Từ 4/2008 đến 8/2014, ông giữ chức Lữ đoàn phó, Tham mưu trưởng rồi Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh. Tháng 9/2014 đến 8/2015, ông là Phó tham mưu trưởng Binh chủng Công binh và từ tháng 9/2015 đến nay là Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ tổng Tham mưu. Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba; Huy chương Quân kỳ Quyết thắng; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Quyết định truy thăng quân hàm Thiếu tướng cho đồng chí Nguyễn Hữu Hùng

Ngày 17/10/2020, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 1819/QĐ-CTN truy thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc Phòng. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng, sinh ngày 26/7/1970, chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng là một trong 13 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn đợt mưa lũ và bão vừa qua tại Thủy điện Rào Trăng 3, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Trước đó, ngày 12/10, do ảnh hưởng thời tiết xấu dẫn đến sạt lở gây hậu quả nghiêm trọng tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Vào lúc 0 giờ 5 phút ngày 13/10 thì bất ngờ có tiếng nổ lớn và sụt toàn bộ núi lên khu vực Đoàn đang nghỉ, có 8 người trong Đoàn thoát khỏi khu vực sạt lở, còn lại 13 người (11 quân nhân và 2 cán bộ dân sự) đã bị tử vong.

 

L.Phú-M.Phương/Báo Tin tức