01:10 14/01/2015

Lễ tang 3 cảnh sát bị khủng bố bắn chết ở Paris

Trong lễ tang xúc động diễn ra ngày 13/1, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã truy tặng huân chương Bắc đẩu Bội tinh cho ba viên cảnh sát hi sinh thân mình trong khi làm nhiệm vụ.

Ahmed Merabet, Franck Brinsolaro và Clarissa Jean-Philippe là 3 viên cảnh sát đã bị sát hại trong 2 vụ tấn công khủng bố xảy ra tại thủ đô Paris tuần qua. Trong lễ tang xúc động diễn ra ngày 13/1, Tổng thống Francois Hollande truy tặng họ huân chương cao quý nhất nước Pháp vì đã hi sinh thân mình trong khi làm nhiệm vụ.




Chùm ảnh lễ tang ba cảnh sát thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố tại Paris:


Hai cảnh sát Ahmed Merabet và Franck Brinsolaro bị bắn chết trong vụ xả súng tại tòa báo Charlie Hebdo hôm 7/1. Nữ đồng nghiệp của họ, Clarissa Jean-Philippe bị tên khủng bố Coulibaly sát hại một ngày sau đó.


Tổng thống Pháp Francois Hollande tham dự lễ viếng.


Ông cúi mình bày tỏ lòng thương tiếc trước linh cữu 3 người cảnh sát.

Tổng thống Hollande gắn huân chương Bắc đẩu Bội tinh lên linh cữu


Trong bài điếu văn, Tổng thống Hollande đã ca ngợi sự hi sinh của 3 cảnh sát đã đem lại cuộc sống tự do cho những người dân còn lại trên nước Pháp.


Quốc ca Pháp La Marseillaise được vang lên khi Tổng thống Hollande gắn huy hiệu cao quý của nước Pháp – huân chương Bắc đẩu Bội tinh lên linh cữu những người cảnh sát đã hi sinh anh dũng trong khi làm nhiệm vụ. Đây là huân chương cao quý chỉ dành cho những ai có công với đất nước. Tổng thống Pháp phát biểu : “Chúng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng, không hoảng sợ trước những mối đe dọa khủng bố”.


Trong khi đó, tại Israel, 4 nạn nhân người Do thái bị bắn chết trong vụ tấn công siêu thị ở Paris hôm 9/1 cũng đã được mai táng. Hàng ngàn người cầu nguyện đã có mắt trong lễ tang tại Givat Ha Shau, trên một ngọn đồi ở Jerusalem.


Tại Israel cũng diễn ra lễ mai táng cho 4 nạn nhân người Do thái thiệt mạng trong vụ tấn công siêu thị ở phía đông Paris.

Chôn cất thi thể nạn nhân xấu số.


Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trong lễ tang.



Hồng Hạnh (theo Reuters)