11:09 24/11/2020

Lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ sẽ khác biệt vì COVID-19

Lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ vào ngày 20/1/2021 sắp tới sẽ giảm quy mô so với những lễ nhậm chức trước đây để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Chú thích ảnh
Đám đông tập trung bên National Mall đối diện Điện Capitol - nơi diễn ra lễ nhậm chức của tổng thống đắc cử Barack Obama năm 2009. Ảnh: Getty Images

Theo tờ USA Today, ông Ron Klain, người được ông Joe Biden chọn làm Chánh văn phòng Nhà Trắng, cho biết sự kiện ngày 20/1/2021 có khả năng trở thành "phiên bản thu nhỏ của lễ nhậm chức truyền thống" và áp dụng những phương pháp trước đó đã được triển khai trong Đại hội đảng Dân chủ trực tuyến mùa hè qua.

Ông Klain nói: “Tôi nghĩ chắc chắn sẽ có thay đổi. Chúng tôi đã bắt đầu tham vấn lãnh đạo lưỡng đảng về công tác tổ chức. Rõ ràng lễ nhậm chức lần này sẽ không giống như những gì chúng ta từng tổ chức trước đây”.

Lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ sắp tới diễn ra trong bối cảnh các ca mắc COVID-19 mới tại quốc gia này tăng mạnh. Tính đến ngày 24/11, dịch bệnh COVID-19 đã khiến trên 12,7 triệu người Mỹ nhiễm bệnh, trong đó trên 263.000 trường hợp tử vong.

Lễ nhậm chức truyền thống thường có sự tham dự của hàng trăm chức sắc - bao gồm các cựu tổng thống, thẩm phán Tòa án Tối cao và các thành viên Quốc hội. Bên cạnh đó, có hàng trăm nghìn khán giả tập trung bên ngoài National Mall – đối diện với Điện Capitol - chứng kiến lễ nhậm chức. 

Đối mặt với cuộc khủng hoảng y tế chưa từng có, Ủy ban Quốc hội phụ trách lễ nhậm chức đã cam kết tổ chức các sự kiện một cách an toàn nhưng vẫn giữ đậm nét truyền thống. Ủy ban đang cân nhắc một số biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, bao gồm đeo khẩu trang và đảm bảo giãn cách xã hội đối với người đến tham dự.

Một đề xuất khác được xem xét bao gồm yêu cầu xét nghiệm COVID-19 đối với người ở trên sân khấu đứng gần tổng thống đắc cử. Bên cạnh đó, bữa trưa nhậm chức truyền thống sau lễ tuyên thệ với sự tham gia của tân tổng thống, các thành viên Quốc hội sẽ được chuyển địa điểm từ Hội trường Statuary ở Điện Capitol sang Hội trường Emancipation có diện tích rộng hơn để đảm bảo khoảng cách an toàn.

Các sự kiện truyền thống khác trong ngày nhậm chức bao gồm cuộc diễu hành từ Điện Capitol đến Nhà Trắng và một loạt các sự kiện buổi tối vẫn còn bị bỏ ngỏ.

Việc lập kế hoạch chi tiết cho những sự kiện trên sẽ do Ủy ban Nhậm chức của Tổng thống phụ trách. Ủy ban này sẽ được thành lập ngay khi có kết quả ứng viên giành chiến thắng sau cuộc bầu cử.

Văn phòng Thị trưởng Washington, D.C cho biết họ đang chờ hướng dẫn từ đội ngũ của tổng thống đắc cử về việc liệu có tiến hành cuộc diễu hành nhậm chức truyền thống như mọi khi hay không.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 23/11, Giám đốc Cơ quan Dịch vụ Công (GSA) Emily Murphy thông báo rằng Chính quyền Tổng thống Donald Trump sẵn sàng khởi động quá trình chuyển giao quyền lực chính thức cho ê-kip của ông Joe Biden.

Bảo Hà/Báo Tin tức