08:11 17/08/2020

Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri

Sáng 17/8, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2020), người chiến sỹ cộng sản kiên trung của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Lạng Sơn.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh đọc diễn văn tại lễ Kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, 31 năm tuổi đời, 13 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Lương Văn Tri là người chiến sỹ cộng sản kiên cường, người con ưu tú của đất nước, của quê hương Lạng Sơn. Đồng chí để lại tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, tình yêu gia đình, quê hương đất nước, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của nhân dân, luôn lạc quan, tin tưởng vào cách mạng.

Đồng chí Lương Văn Tri, dân tộc Tày, sinh ngày 17/8/1910 trong một gia đình nông dân có truyền thống yêu nước và hiếu học tại làng Bản Hẻo, xã Mỹ Liệt, tổng Mỹ Liệt, châu Văn Uyên (nay là thôn Bản Hẻo, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn). Đồng chí nguyên là Ủy viên Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ; Chỉ huy trưởng Đội du kích Bắc Sơn, Chỉ huy trưởng - Chính trị viên Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn. Ngay từ khi đang học ở Trường Tiểu học Pháp - Việt Lạng Sơn, đồng chí đã tích cực tham gia phong trào đấu tranh đòi chính quyền thực dân trả tự do cho nhà chí sĩ Phan Bội Châu và để tang cụ Phan Chu Trinh. Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đồng chí Lương Văn Tri trở thành đảng viên thế hệ đầu tiên của Đảng.

“Cuộc đời hoạt động cách mạng, chiến đấu kiên cường, giữ vững khí tiết của đồng chí Lương Văn Tri đã để lại cho thế hệ sau những bài học quý giá, nhắc nhở các cán bộ, đảng viên hôm nay phải tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức người cộng sản, phấn đấu kiên trì học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, địa phương, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn nguyện chung sức, đồng lòng, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, xứng đáng với sự hy sinh của các lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam” - Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhấn mạnh.

Tại lễ kỷ niệm, đại diện cho thế hệ trẻ tỉnh Lạng Sơn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Tuấn Nam bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với đồng chí Lương Văn Tri, cũng như các thế hệ cha anh đi trước để hôm nay thế hệ trẻ được sống trong ấm no, hạnh phúc, được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Noi gương đồng chí Lương Văn Tri, tuổi trẻ Lạng Sơn  nguyện chung sức, chung lòng, kế tục xứng đáng truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh; ra sức học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo để tham gia thực hiện thắng lợi sự nghiệp phát triển đất nước.

Chú thích ảnh
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Nhân dân và cán bộ huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Thị Phương trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho nhân dân và cán bộ huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

Tin, ảnh: Nguyễn Quang Duy (TTXVN)