06:18 14/06/2019

Lễ khai mạc Copa America 2019 hứa hẹn bữa tiệc âm thanh khó quên

Copa America là giải vô địch bóng đá giữa các đội tuyển quốc gia thuộc khu vực Nam Mỹ, đồng thời cũng là giải đấu bóng đá lâu đời nhất thế giới được thành lập từ những năm 1916 do Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) chịu trách nhiệm tổ chức.

Năm 2019 sẽ chứng kiến lần thứ 46 giải đấu này được tổ chức. Vào khoảng 21h10 giờ địa phương (7h10 sáng 15/6 giờ Việt Nam), Copa America 2019 sẽ chính thức khởi tranh.

Tại sân vận động Estádio do Morumbi ở thành phố Sao Paulo của Brazil, người hâm mộ sẽ được chứng kiến lễ khai mạc giải đấu. Chỉ kéo dài trong hơn 10 phút, nhưng buổi lễ vẫn hứa hẹn mang tới cho người hâm mộ “một bữa tiệc âm thanh sôi động”.

Hai ca sĩ Léo Santana (người Brazil) và Karol G (người Colombia) sẽ xuất hiện trên sân khấu chính, hát vang ca khúc chính thức của giải đấu - ca khúc “Vibra Continente”. Léo Santana, 31 tuổi, là ca sĩ dòng nhạc Latin nổi tiếng tại Brazil trong khi Karol G được mệnh danh là “Shakira mới”.

Nữ ca sĩ sinh năm 1991 từng giành giải Grammy cho Nghệ sĩ Latin xuất sắc nhất và lọt Top những nghệ sĩ được stream nhiều nhất trên Spotify (13). Karol G cũng từng 2 lần xuất hiện trên Billboard Hot 100 cùng 2 ca khúc Dame Tu Cosita và Secreto. Trong tương lai, Karol G hứa hẹn sẽ là cái tên nổi trội không kém đàn chị Shakira.

Ca khúc “Vibra Continente” được chính Léo Santana, Karol G và 2 cộng sự sáng tác, thể hiện được chủ đề của giải đấu. “Điều quan trọng nhất là tất cả được sống trong khoảnh khắc này với tình yêu, cảm xúc và thể hiện nó tới toàn thế giới”, Karol G chia sẻ. “Vibra Continente" được chia sẻ lên YouTube cách đây 4 ngày, thu hút tới hơn 1,5 triệu lượt xem tính tới thời điểm hiện tại.

Theo Ban tổ chức Copa America 2019, tổng cộng có hơn 400 nghệ sĩ sẽ biểu diễn trên sân khấu, trong đó có 100 nhạc công.

Tại lễ khai mạc, Zizito - linh vật của Copa America 2019 - cũng sẽ chính thức ra mắt người hâm mộ. Hình tượng Zizito được lấy cảm hứng từ capybara - loài chuột lang Nam Mỹ. Capybara là loài gặm nhấm lớn nhất thế giới, có thể đạt tới kích thước dài hơn 1m30 và nặng tới 66 kg.

Chuột lang Nam Mỹ thích sống gần các nguồn nước, chúng có thể bơi lặn rất giỏi. Trong số các động vật thân thiện trên lục địa, capybara được biết đến như loài hiền lành và sống hòa đồng nhất với các loài khác.

Ngay sau khi lễ khai mạc khép lại, Copa America sẽ khai màn với trận đấu giữa chủ nhà Brazil và Bolivia, diễn ra lúc 7h30 ngày 15/6.

Thanh Phương (TTXVN)