10:09 11/10/2014

Lễ hội Văn hóa Việt đậm đà bản sắc tại thủ đô Australia

Hội sinh viên Việt Nam tại Canberra (thủ đô của Australia) và Hội sinh viên Việt nam tại Đại học Quốc gia Australia (ANU) đã phối hợp tổ chức thành công Lễ hội Văn hóa Việt Nam năm 2014.

Tối 10/10, tại trường Đại học Quốc gia Australia (ANU) ở Thủ đô Canberra, Lễ hội văn hóa Việt Nam 2014 (Vietfest-2014) do Hội sinh viên Việt Nam tại Canberra (ACTVOSA) phối hợp với Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Quốc gia Australia (VSA) tổ chức đã diễn ra hết sức sôi nổi, trẻ trung và đậm đà bản sắc dân tộc.

Đại sứ Việt Nam tại Australia Lương Thanh Nghị cùng phu nhân tới dự lễ hội này. Tại Vietfest 2014, khoảng 1.000 du học sinh, sinh viên Việt Nam cùng bè bạn quốc tế được hoà mình vào không gian văn hóa đẫm tinh thần Việt do chính các bạn sinh viên thực hiện, với những làn điệu dân ca quan họ đằm thắm, điệu múa sạp rộn ràng và màn trình diễn áo dài, trang phục dân tộc duyên dáng.

Tinh thần đoàn kết, hướng về Tổ quốc của các bạn sinh viên vang dội, làm ấm lòng người nghe qua tiếng hát bài ca “Nơi đảo xa”. Khán giả còn rất thích thú trước tiếng kèn saxophone thể hiện giai điệu Việt và bài hát “Hello Vietnam” do các bạn sinh viên quốc tế trình diễn.

Trình diễn thời trang áo dài truyền thống.


Một bạn sinh viên quốc tế biểu diễn âm nhạc cổ truyền Việt Nam bằng kèn saxophon.


Tiếng đàn bầu thu hút khán giả.


Bạn bè quốc tế hứng thú với đồ chơi truyền thống...


... và nhạc cụ Việt Nam.


Ấn tượng nhất là việc các gian hàng giới thiệu món ăn truyền thống của Việt Nam như gỏi cuốn, nem rán, chè thập cẩm… luôn chật kín người thưởng thức. “Góc Việt Nam” cũng mang tới nhiều thú vị cho khách thăm với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh tế và các bức ảnh đẹp về phong cảnh, con người Việt Nam qua ống kính của các nghệ sỹ nhiếp ảnh.

Ban tổ chức Vietfest 2014 cho biết Lễ hội năm nay lấy hình ảnh chủ đạo là các chú chuồn chuồn xanh lá cây, thể hiện thông điệp Việt Nam ngày nay năng động, liên tục đổi mới song vẫn gìn giữ và phát huy được văn hóa truyền thống.

Đây là lần thứ ba ACTVOSA và VSA tổ chức thành công Vietfest nhằm giới thiệu, quảng bá các nét văn hóa dân tộc đặc sắc tới cộng đồng sở tại và bè bạn quốc tế, đồng thời tạo cơ hội cho du học sinh, sinh viên Việt Nam xa nhà gắn kết, bày tỏ tình cảm hướng về quê hương đất nước.

Nhân địp này, Đại sứ Lương Thanh Nghị đã trao bằng khen cho ACTVOSA và VSA vì những đóng góp tích cực trong việc gìn giữ, quảng bá văn hóa dân tộc và kết nối cộng đồng.

Nem Việt luôn là một món ăn lôi cuốn mọi người.


Bạn bè quốc tế tới Lễ hội tham gia múa sạp.


Biểu diễn trang phục truyền thống Việt Nam.


Một làn điệu quan họ Bắc Ninh tại Lễ hội.




Tin, ảnh: Võ Giang, Quang Minh (P/v TTXVN tại Australia)