09:11 09/09/2026

Lễ hội Thành Tuyên phải thực sự là lễ hội của người dân

Công tác chuẩn bị Lễ hội Thành Tuyên năm 2026 đang được tỉnh Tuyên Quang khẩn trương hoàn tất, với yêu cầu các hoạt động phải thiết thực, an toàn, tiết kiệm, đồng thời tạo không gian để người dân và du khách trực tiếp tham gia, trải nghiệm.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, đến nay, công tác chuẩn bị Lễ hội Thành Tuyên năm 2026 cơ bản hoàn tất các nội dung theo kế hoạch.

Lễ hội năm nay diễn ra với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và trải nghiệm cộng đồng. Bên cạnh hoạt động diễu diễn các mô hình Trung thu, chương trình “Đêm hội trăng rằm - Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Tuyên Quang” còn có các hoạt động về nguồn; Festival Nông sản, OCOP, làng nghề gắn với du lịch - Tuyên Quang năm 2026; không gian ẩm thực, lễ hội bia; Giải trình diễn xe ô tô - mô tô địa hình Tuyên Quang mở rộng lần thứ IV cùng nhiều hoạt động khác.

Chú thích ảnh

Điểm nhấn của Lễ hội vẫn là màn rước, diễu các mô hình Trung thu khổng lồ - nét văn hóa đặc trưng đã tạo nên thương hiệu của Lễ hội Thành Tuyên. Toàn tỉnh hiện có 129 mô hình Trung thu của các tổ dân phố, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia. Trong đó, phường Minh Xuân có 40 mô hình, phường An Tường 29 mô hình, phường Mỹ Lâm 9 mô hình, phường Bình Thuận 17 mô hình, phường Nông Tiến 11 mô hình; xã Thái Hòa 3 mô hình, xã Xuân Vân 7 mô hình và xã Nhữ Khê 1 mô hình.

Cùng với các hoạt động trên, Lễ hội năm nay có chương trình về nguồn của Đoàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào và tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội. Đây là dịp quảng bá hình ảnh quê hương cách mạng, văn hóa, con người Tuyên Quang đến đông đảo du khách.

Chú thích ảnh

Đặt người dân ở vị trí trung tâm

Chỉ đạo công tác chuẩn bị Lễ hội, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh nhấn mạnh, Lễ hội Thành Tuyên phải thực sự là lễ hội của người dân, hướng đến người dân. Việc tổ chức các hoạt động cần thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với thiếu nhi, trẻ em, nhất là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các hoạt động phải được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, có sự đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng nghệ thuật và sức hấp dẫn của Lễ hội. Tỉnh tiếp tục nghiên cứu bổ sung các chương trình có chiều sâu, trong đó có thể xem xét tổ chức các hội thảo, diễn đàn về phát triển du lịch, qua đó khai thác hiệu quả hơn giá trị và sức lan tỏa của Lễ hội.

Chú thích ảnh

Việc đổi mới tổ chức Lễ hội Thành Tuyên cũng được yêu cầu bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế, du lịch với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Các hoạt động phải góp phần nâng cao giá trị, uy tín và sức hấp dẫn của thương hiệu Lễ hội; không để xảy ra tình trạng thương mại hóa, lệch chuẩn các giá trị văn hóa truyền thống, ảnh hưởng đến hình ảnh và thương hiệu Lễ hội Thành Tuyên.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ngành chức năng, địa phương chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm và các điều kiện cần thiết phục vụ người dân, du khách; đồng thời chuẩn bị phương án xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.
Lễ hội Thành Tuyên năm 2026 diễn ra từ ngày 19-25/9, với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thể thao, thương mại và trải nghiệm cộng đồng được tổ chức tại nhiều địa phương trong tỉnh./.

PV