02:21 01/02/2026

Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026 thu hút đông đảo người dân và du khách

Chiều 1/2, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh), Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Đẹp xưa trong rạng rỡ hôm nay” chính thức khai mạc, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

Đây là hoạt động văn hóa thường niên được mong đợi mỗi dịp xuân về, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị Tết cổ truyền trong đời sống hiện đại. Trải qua 18 năm tổ chức, Lễ hội Tết Việt đã trở thành điểm hẹn văn hóa thu hút đông đảo người dân và du khách.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lễ hội Tết Việt 2026 tại TP Hồ Chí Minh thu hút đông đảo khách tham quan ngày khai mạc.

Ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh cho biết: “Lễ hội Tết Việt qua nhiều năm tổ chức đã trở thành không gian văn hóa quen thuộc của người dân Thành phố mỗi dịp xuân về. Chúng tôi mong muốn giữ gìn những giá trị Tết cổ truyền nhưng đồng thời làm mới cách thể hiện để phù hợp với nhịp sống hiện đại”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đông đảo người dân và du khách tham quan, chụp ảnh trong ngày khai mạc Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026.

Theo ông Phúc, năm 2026, Lễ hội tiếp tục được đầu tư với nhiều nội dung phong phú nhằm quảng bá hình ảnh TP Hồ Chí Minh năng động, nghĩa tình. “Đây không chỉ là hoạt động vui xuân mà còn là dịp giới thiệu nét đẹp văn hóa, con người thành phố góp phần tạo động lực tinh thần để người dân bước vào năm mới với khí thế mới”, ông Phúc chia sẻ thêm.

Điểm nhấn của lễ hội là không gian “Đẹp xưa” tái hiện những nét đẹp truyền thống như phố Ông đồ, đường hoa mai, cây nêu ngày Tết, bếp xuân, làng nghề truyền thống…

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Văn nghệ sĩ ghi lại khoảnh khắc tại không gian Lễ hội Tết Việt.

Phố Ông đồ quy trên 50 ông đồ trẻ yêu nghệ thuật thư pháp, tổ chức xin chữ đầu năm và workshop trải nghiệm. Không gian hoa mai được sắp đặt nghệ thuật dọc đường Phạm Ngọc Thạch với sắc vàng chủ đạo, tượng trưng cho may mắn, tài lộc.

Ông đồ Võ Đức Dự (gian hàng Mỹ thuật Đức Dự) cho biết: “Tính đến xuân 2026, tôi đã gắn bó với phố Ông đồ được 12 năm. Năm nào cũng vậy, cứ Tết đến xuân về tôi cùng nhiều ông đồ lại có mặt tại đây, xúng xính trong tà áo dài, bày mực tàu giấy đỏ để tặng chữ cho mọi người. Dù mới là ngày đầu khai mạc nhưng không khí đã rất nhộn nhịp, lượng khách đông hơn năm ngoái rất nhiều”.

Chú thích ảnh
Phố Ông đồ là điểm đến được nhiều người dân yêu thích khi đến với Lễ hội Tết Việt.
Chú thích ảnh
Ông đồ Võ Đức Dự (gian hàng Mỹ thuật Đức Dự) viết thư pháp, tặng chữ đầu năm cho khách tham quan lễ hội.

Khu vực làng nghề truyền thống tái hiện không khí xuân thanh bình, giới thiệu sản phẩm gốm thủ công và các làng nghề tiêu biểu. Đáng chú ý, xã Bình Lợi (TP Hồ Chí Minh) với làng nghề se nhang và mai vàng cũng được tôn vinh, góp phần làm nên sắc xuân phương Nam.

“Đây là lần đầu tiên em đến với Lễ hội Tết Việt nên khá bất ngờ vì quy mô hoành tráng và lượng người tham dự rất đông. Lễ hội có nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng như thư pháp, mai, đào ngày Tết. Đặc biệt, em ấn tượng với mô hình linh vật ngựa rất lớn tại không gian lễ hội”, bạn Nguyễn Triệu Vi, sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên chia sẻ.

Chia sẻ tại chương trình, Á hậu, MC Thư Đình cho biết: “Tôi cảm nhận năm nay là mùa Lễ hội Tết Việt đặc biệt nhất trong những lần từng tham gia. Nhà Văn hóa Thanh niên có sự đầu tư vượt bậc về hình ảnh và linh vật, tạo nên diện mạo mới mẻ cho lễ hội. Lượng khách đến rất đông và cũng đến sớm hơn mọi năm, cho thấy sức hút rõ rệt của chương trình. Với tôi, đây không chỉ là hoạt động dành cho nghệ sĩ mà thực sự là một mùa Tết sớm cho tất cả mọi người, khi du khách từ nhiều nơi cùng hội tụ”.

Chú thích ảnh
Không gian Lễ hội Tết Việt rực rỡ sắc xuân, tái hiện nhiều nét đẹp Tết cổ truyền.

Không gian “Rạng rỡ hôm nay” nổi bật với triển lãm nghệ thuật “Vó ngựa khai Xuân”, lấy hình tượng linh vật ngựa làm cảm hứng trung tâm. Sáu không gian nghệ thuật tương ứng các biểu tượng Sức mạnh - Trí tuệ - Tốc độ - Niềm vui - Nội lực - Vó ngựa khai Xuân, mang đến trải nghiệm thị giác và tương tác cho người xem.

“Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, chúng tôi mong muốn truyền đi thông điệp về tinh thần khởi đầu tích cực, đánh thức nội lực và khát vọng vươn lên trong mỗi người”, ông Nguyễn Hồng Phúc chia sẻ.

Chú thích ảnh
Không gian hoa mai vàng rực rỡ tại Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026.
Chú thích ảnh
Không gian triển lãm tại Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026 được trang trí rực rỡ cờ hoa.

Khu vực này cũng giới thiệu hình ảnh đô thị thông minh, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và AI, thể hiện nhịp phát triển của Thành phố. Không gian tổ hợp nghệ thuật sáng tạo, khởi nghiệp giới thiệu nhiều sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên, đặc sản vùng miền tỉnh An Giang và các sản phẩm OCOP. Cùng với đó là các sản phẩm đặc trưng của xã Bình Lợi như dừa bonsai, sâm Ngọc Linh, mai vàng.

Chuỗi hoạt động ẩm thực, văn hóa và thể thao, giao lưu điện ảnh, nghệ thuật cộng đồng góp phần tạo nên không khí lễ hội sôi động. Xuyên suốt lễ hội là các chương trình đờn ca tài tử, nhã nhạc cung đình Huế, ca trù, múa lân sư rồng, ca múa nhạc truyền thống, trình diễn thời trang… Qua đó, nhiều di sản văn hóa phi vật thể được giới thiệu đến công chúng.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Linh vật ngựa được bố trí tại nhiều tiểu cảnh, góp phần làm nổi bật không gian lễ hội.

Lễ hội gắn với nhiều chương trình an sinh xã hội như trao quà cho trẻ em khó khăn, chăm lo trẻ mồ côi, bệnh nhi, hỗ trợ sinh viên và công nhân về quê đón Tết. Ông Nguyễn Hồng Phúc nhấn mạnh: “Chúng tôi kỳ vọng Lễ hội Tết Việt không chỉ mang lại niềm vui ngày xuân mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, để mọi người đều có một cái Tết ấm áp, nghĩa tình”.

Tin, ảnh và clip: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc