09:08 28/09/2012

Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc: Hình thành điểm du lịch văn hóa - tâm linh

Tỉnh Hải Dương đang gấp rút chuẩn bị lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2012, diễn ra từ 30/9 đến 5/10 và đón Bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt.

Tỉnh Hải Dương đang gấp rút chuẩn bị lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2012, diễn ra từ 30/9 đến 5/10 và đón Bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt.


Người Việt Nam vẫn có câu: Tháng tám giỗ Cha, tháng ba giỗ Mẹ”, để ghi nhớ ngày mất của anh hùng dân tộc Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Đền Kiếp Bạc là nơi ghi dấu việc lập ấp, luyện quân và những chiến công của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Và đã thành truyền thống, cứ vào trung tuần tháng tám âm lịch, lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc lại diễn ra, thu hút hàng vạn lượt người tới làm lễ, tham quan.


Theo chị Kim Oanh, Phó phòng nghiệp vụ Sở VH,TT&DL tỉnh Hải Dương: Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2012 sẽ gồm các hoạt động nghi lễ, văn hóa, thể thao để tưởng niệm 712 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, 570 năm ngày mất của anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Dịp này, tỉnh tổ chức nhiều hoạt động như lễ rước cỗ tiến Thánh, Lễ hội quân trên sông Lục Đầu, lễ hội cầu an và hội hoa đăng trên sông Lục Đầu, tục hầu Thánh, lễ ban ấn của Đức Thánh Trần… các trò chơi dân gian như đấu vật, đua thuyền, bắt vịt, nấu cơm thi, nhảy phỗng…


Năm nay, tỉnh Hải Dương tiếp tục duy trì các hoạt động lễ hội truyền thống mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc đã được phục dựng theo Đề án nâng cấp lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc giai đoạn 2006-2010. Thông qua công tác tổ chức lễ hội lần này, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện chương trình, nội dung đề án tổ chức Lễ hội trong những năm tiếp theo, tiến tới nâng cấp Lễ hội lên quy mô quốc gia.


Ông Lương Văn Cầu, Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Hải Dương cho biết: Trong chiến lược phát triển du lịch 2011-2015, tỉnh đặt mục tiêu đầu tư xây dựng khu Côn Sơn - Kiếp Bạc thành khu du lịch quốc gia.


Khu di tích đã được xây dựng quy hoạch tổng thể để bảo tồn, tôn tạo với tổng đầu tư ước tính trên 1.600 tỷ đồng trên diện tích 8.340 ha, được phân thành hai vùng: Vùng bảo tồn, khai thác đặc biệt và vùng đệm; trong đó vùng bảo tồn đặc biệt gồm khu vực Côn Sơn, khu vực Kiếp Bạc và khu vực di tích Phượng Hoàng.


Ông Lương Văn Cầu cũng cho biết: Xuất phát điểm của du lịch Hải Dương còn thấp và một trong những nguyên nhân là chưa đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Dù nằm trên hành lang du lịch Hà Nội - Quảng Ninh, nhưng do thiếu thông tin nên khách ít dừng lại đây. Chính vì vậy, lễ hội năm nay, tỉnh chủ trương đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá về lễ hội, về các di tích trong quần thể di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc, làm nổi bật được giá trị của cả quần thể di tích.


Xuân Minh