Sau 8 ngày tổ chức (từ 15 đến 22/2/2026, tức 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 tại TP Hồ Chí Minh đã thu hút hơn 1,1 triệu lượt người tham quan, đạt tổng doanh thu gần 8,2 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định sức hút bền bỉ của một hoạt động văn hóa đặc trưng mỗi dịp xuân về.
Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, năm nay lễ hội lần đầu được tổ chức đồng thời tại ba không gian: Trục đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) và khu vực Nhà Truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu). Tổng diện tích tổ chức hơn 13.600 m², quy tụ 30 đơn vị tham gia.
Việc mở rộng không gian sau sáp nhập địa giới hành chính không chỉ nâng cao khả năng phục vụ người dân mà còn góp phần lan tỏa văn hóa đọc rộng khắp, tạo điểm nhấn cho hoạt động văn hóa đầu năm tại TP Hồ Chí Minh.
Nghi thức khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Hoàng Tuyết.
Với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, lễ hội được tổ chức xuyên Tết, tạo điểm đến du xuân ý nghĩa cho người dân và du khách. Riêng tại khu vực đường Lê Lợi, hơn 80 hoạt động đã diễn ra, gồm 15 chương trình sân khấu, 20 chuyên đề triển lãm và hơn 30 workshop. Không gian được chia thành ba phân khu: “Xuân hội tụ”, “Vững bước” và “Vươn mình”, thể hiện tinh thần kết nối truyền thống với đổi mới sáng tạo.
Điểm nhấn mang tính biểu tượng của lễ hội là Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh, được thiết kế theo ngôn ngữ nghệ thuật “Rừng tre kể chuyện”. Không gian này kết hợp 8 trụ sách chuyên đề, gắn với các dấu mốc 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (1911 - 2026) và 50 năm Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên TP Hồ Chí Minh (1976 - 2026). Tại đây trưng bày nhiều ấn phẩm giá trị, trong đó có bộ “Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh” với gần 70 tựa sách, thu hút đông đảo người dân tham quan, tìm hiểu.
Lễ hội năm nay cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ với các đầu sách về AI, AR, thư viện số; đồng thời hình thành khu hội nhập quốc tế “Vòng giao thoa tri thức”, quy tụ các đơn vị xuất bản nước ngoài tham gia trưng bày, giao lưu. Tại khu vực phường Bình Dương, triển lãm báo Xuân, góc ông đồ cho chữ cùng các sân chơi đọc sách, kể chuyện thiếu nhi tạo không khí rộn ràng đầu năm. Trong khi đó, tại phường Vũng Tàu, không gian trưng bày tư liệu về truyền thống đấu tranh cách mạng địa phương, thành tựu kinh tế biển và nội dung tuyên truyền đối ngoại về biển, đảo để lại nhiều ấn tượng.
Hoạt động lì xì sách đầu xuân tiếp tục được duy trì với hình thức đa dạng. Người dân có thể nhận sách nói qua quét mã, nhận sách từ máy phát sách tự động (ATM sách nghĩa tình) hoặc trực tiếp tại các gian hàng. Gần 2.000 bản sách, báo, tạp chí đã được trao tặng miễn phí tại ba khu vực, trở thành món quà tri thức đầu năm dành cho người dân.
Sau 8 ngày hoạt động, tổng số tựa sách bán ra đạt 17.754 tựa, tương ứng 83.728 bản; doanh thu tập trung cao vào các ngày mùng 1 đến mùng 3 Tết. Một số tựa sách bán chạy gồm: "Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ" (bản tiếng Anh), "Tuổi thơ ở Đông Dương", "Lịch sử Việt Nam bằng hình" (tiếng Việt và tiếng Anh), "Tư duy ngược", "Tư duy mở"…
Năm 2026 đánh dấu lần thứ 16 Lễ hội Đường sách Tết TP Hồ Chí Minh được tổ chức. Việc liên tục mở rộng quy mô, làm mới nội dung và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ đã giúp sự kiện trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc mỗi dịp đầu xuân, góp phần lan tỏa tình yêu sách và xây dựng thói quen đọc bền vững trong cộng đồng.