11:20 26/11/2016

Lễ giỗ lần thứ 87 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Ngày 26/11, tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ giỗ lần thứ 87 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đến ở Hòa An - Cao Lãnh từ năm 1927 và mất tại đây ngày 27/10/1929 âm lịch.

Thắp hương tưởng niệm tại đền thờ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Tại Lễ giỗ được tổ chức theo nghi lễ cổ truyền, ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã ôn lại lịch sử, ý nghĩa ngày giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc với lòng thành kính và tri ân, thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” theo đạo lý ngàn đời của dân tộc.

Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa chính trị sâu sắc, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Đồng Tháp nguyện đoàn kết, quyết tâm phấn đấu vì sự phát triển của địa phương và đất nước.

Nhân dịp này, tỉnh Đồng Tháp tổ chức nhiều hoạt động như: Hội thi “Ẩm thực dân gian Nam Bộ”; Triển lãm bộ ảnh thời sự nghệ thuật “Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Đồng Tháp”; Triển lãm hình ảnh, tài liệu về cuộc đời cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Bộ sưu tập đá biểu tượng Trường Sa, Hoàng Sa; Triển lãm sinh vật cảnh; Liên hoan đàn ca tài tử , Hát dân ca và Hò Đồng Tháp, thi Trạng Nguyên, đọc sách, kể chuyện tìm hiểu về cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc…
Tin, ảnh: Nguyễn Văn Trí (TTXVN)