11:15 22/11/2011

Lễ giỗ lần thứ 82 cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc

Ngày 22/11, tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (thành phố Cao Lãnh), tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức Lễ giỗ lần thứ 82 cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 22/11, tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (thành phố Cao Lãnh), tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức Lễ giỗ lần thứ 82 cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Cục Di sản Văn hóa, Tỉnh ủy, HĐND, UBND , Ủy ban MTTQ tỉnh, Bảo tàng Hồ Chí Minh ở thành phố Hồ Chí Minh, đại diện dòng tộc Nguyễn Sinh cùng hàng ngàn người dân địa phương.

Khu mộ cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc ở tỉnh Đồng Tháp. Nguồn Internet

Lễ giỗ năm nay được tổ chức theo nghi lễ cổ truyền, lễ dâng hương, sau đó mọi người thắp hương tưởng niệm. Ông Lê Văn Hồng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp đã ôn lại lịch sử, ý nghĩa ngày giỗ của cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc. Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc đã có công lao lớn với đất nước và nhân dân làng Hòa An - Cao Lãnh. Người đã sinh thành dưỡng dục cho Tổ quốc ta một vĩ nhân là Chủ tịch Hồ Chí Minh - danh nhân văn hóa thế giới, anh hùng giải phóng dân tộc. Cụ giúp dân bốc thuốc trị bệnh và tuyên truyền lòng yêu nước, chí căm thù giặc xâm lược cho bà con làng Hòa An, Cao Lãnh. Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc đến Hòa An - Cao Lãnh năm 1927 và mất ngày 27/10/1929 âm lịch.

Vào dịp này, tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật như: trưng bày bộ sưu tập tranh, ảnh nghệ thuật về tiềm năng, triển vọng, đất nước, con người Đồng Tháp; kiến trúc nhà cổ ở Đồng Tháp; các hoạt động văn hóa - thể thao dân tộc và trò chơi dân gian gồm biểu diễn trống hội, lân, rồng, đờn ca tài tử, hòa tấu nhạc lễ, tổ chức Hội thi ẩm thực, tái hiện cuộc thi trạng nguyên, chương trình nghệ thuật về biển đảo và quê hương… Nhân dịp này, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, dòng tộc Nguyễn Sinh đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng cho Quỹ Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc.


Nguyễn Văn Trí