01:09 26/01/2011

Lễ Giỗ 110 năm Bà Hoàng Thị Loan - Thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 25/1 (22/12 âm lịch), tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An và huyện Nam Đàn cùng Khu di tích Kim Liên và hai dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ 110 năm Bà Hoàng Thị Loan - Thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 25/1 (22/12 âm lịch), tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An và huyện Nam Đàn cùng Khu di tích Kim Liên và hai dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ 110 năm Bà Hoàng Thị Loan - Thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lễ Giỗ được tổ chức theo nghi lễ cổ truyền, với tình cảm tri ân đối với Bà. Sau lễ lên đèn, dâng hương tưởng niệm, ông Nguyễn Bá Hòe - Giám đốc Khu di tích Kim Liên đã phát biểu nêu rõ ý nghĩa ngày Giỗ Bà Hoàng Thị Loan, người có công lao lớn với đất nước và dân tộc, là tấm gương sáng về đạo đức, sự hy sinh to lớn, lòng nhân ái bao dung.


Bà đã sinh thành dưỡng dục cho Tổ quốc một vĩ nhân là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Danh nhân văn hóa thế giới, Anh hùng giải phóng dân tộc, làm rạng rỡ non sông đất nước ta.

Nhân dịp này, Ban tổ chức Lễ Giỗ đã trân trọng thông báo với khách dự và nhân dân cả nước được biết: Khu di tích Kim Liên đã hoàn thành việc xây dựng, tu bổ, tôn tạo các hạng mục quan trọng tại khu Lăng mộ - Thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Nam Giang (Nam Đàn), với tổng kinh phí hơn 61 tỷ đồng, trang nghiêm, cảnh quan sạch đẹp để đồng bào, đồng chí và nhân dân trong cả nước, du khách quốc tế hành hương về dâng hoa, dâng hương trong dịp Tết đến xuân về.


Qua đó nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Viết Hùng