07:10 27/07/2019

Lễ đặt tượng đài ngành Giao bưu và Vô tuyến điện Nam Bộ tại Cà Mau

Ngày 27/7, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại tỉnh Cà Mau (VNPT Cà Mau) phối hợp UBND huyện Thới Bình (Cà Mau), cùng các sở, ban ngành chức năng tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ đặt tượng đài ngành Giao bưu và Vô tuyến điện Nam Bộ tại ấp Tân Bằng, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình.

Tượng đài được xây dựng cao 3,6 mét, từ chất liệu đá granite, phù điêu bê tông cốt thép giả đồng với kích thước gần 12m2, bia đá và lư hương cao 1 mét. Phần bia nung đá men có in hình Huân chương kháng chiến hạng Nhất và Huân chương Độc lập hạng Ba do Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Ngành Giao thông liên lạc và Ngành Vô tuyến điện Nam Bộ vào năm 1949 và năm 1954. 

Chú thích ảnh
Thực hiện nghi thức đặt tượng đài kỷ niệm ngành Giao bưu và Vô tuyến điện Nam bộ tại buổi lễ. Ảnh: Kim Há/TTXVN

Phần chính của tượng đài là hình ảnh các chiến sĩ, cán bộ giao bưu, vô tuyến điện đang làm nhiệm vụ trên chiếc xuồng ba lá dưới rặng dừa nước được phác họa cách điệu. Tổng kinh phí đầu tư công trình hơn 2,3 tỷ đồng do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, 44 đơn vị VNPT tỉnh, thành phía Nam và nhiều doanh nghiệp của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tài trợ. 

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Cà Mau, ông Lê Hoàng Phước thông tin về quá trình hình thành và ý nghĩa lịch sử của công trình xây dựng; đồng thời ôn lại truyền thống hào hùng của ngành Giao bưu và Vô tuyến điện Nam Bộ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Đặc biệt, xã Tân Bằng là vùng căn cứ an toàn, được chọn làm nơi trú đóng của nhiều cơ quan kháng chiến Nam Bộ, trong đó có Sở Giao thông Liên lạc - Vô tuyến điện và Đài phát thanh Nam Bộ. Chính nơi đây đã đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán phục vụ đắc lực cho Xứ ủy, Tỉnh ủy, Ủy ban kháng chiến hành chính các tỉnh toàn Nam Bộ và các, ban, ngành. Xã Tân Bằng còn là vùng đất ghi lại những kỷ niệm về nghĩa tình đồng đội, đồng chí, lưu lại những ký ức vàng son trong chuỗi ngày hoạt động các mạng của đồng bào, chiến sĩ Nam Bộ.

Đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Cà Mau, ông Lê Hoàng Phước khẳng định, Tượng đài kỷ niệm ngành Giao bưu và Vô tuyến điện Nam Bộ tại Cà Mau được xây dựng nhằm tôn vinh giá trị lịch sử, ca ngợi và tri ân những chiến công, hy sinh anh dũng của các chiến sĩ thông tin. Qua đó, ghi nhận công lao đóng góp của mạng lưới giao thông liên lạc, phục vụ công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ sau này.

Kim Há (TTXVN)