Các địa phương đồng loạt vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền 2 cấp đợt 2, đối với phường, xã chưa tham gia thử nghiệm đợt 1.
Vận hành thử nghiệm xử lý hồ sơ, thủ tục cho người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hòa Cường (mới). Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN
Ngày 25/6, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đồng loạt vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền 2 cấp đợt 2, đối với 87 phường, xã chưa tham gia thử nghiệm đợt 1.
Các phường, xã đã triển khai từng bước theo kế hoạch nhằm đảm bảo sẵn sàng về cơ sở hạ tầng, nhân lực, kỹ thuật để vận hành chính thức mô hình chính quyền 2 cấp thành phố Đà Nẵng (mới) từ ngày 1/7.
Theo chương trình, trong buổi sáng, Đảng ủy 87 phường, xã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ phường, xã; Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, xã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất khóa I (nhiệm kỳ 2025-2030); HĐND các phường, xã tổ chức Kỳ họp thứ nhất thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền…
Chiều cùng ngày, UBND các phường, xã đã Họp phiên thứ nhất phân công nhiệm vụ và bắt đầu vận hành thử nghiệm Trung tâm phục vụ hành chính công tại các phường, xã.
Là cán bộ trực tiếp xử lý hồ sơ của người dân, thử nghiệm trên hệ thống mới tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hòa Cường (mới), chị Nguyễn Thị Thanh Thủy cho rằng, hệ thống xử lý hồ sơ này có nhiều ưu điểm so với hệ thống cũ. Hệ thống phần mềm mới này không phân biệt địa giới hành chính, người dân có thể làm các thủ tục hành chính tại bất cứ phường, xã nào, việc này rất thuận tiện cho người dân.
Các quy trình của phần mềm luôn được công khai, minh bạch theo từng bước xử lý nên người dân có thể giám sát và biết được hồ sơ, thủ tục của mình đang ở giai đoạn nào. Hệ thống mới được tích hợp với thiết bị scan hồ sơ để lưu trữ, thiết bị ký số, người dân có thể yên tâm vì hồ sơ được lưu trữ trực tuyến ngay tại thời điểm nộp.
Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hòa Cường (mới) thử nghiệm hoạt động chính quyền hai cấp đợt 2. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN
Kiểm tra công tác vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền hai cấp đợt 2 tại các phường, xã mới, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đề nghị, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, xã nghiêm túc tổ chức vận hành thử nghiệm, rà soát kỹ lưỡng từng khâu vận hành kịp thời phát hiện, xử lý vướng mắc, rút ra bài học kinh nghiệm sẵn sàng cho việc chính thức hoạt động.
Trước đó, từ ngày 21 - 23/6, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam vận hành thử nghiệm mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp đợt 1 (tại các xã, phường: Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn, Tam Kỳ, Hòa Vang, Đại Lộc và Tiên Phước mới). Việc vận hành thử nghiệm đạt kết quả tốt, đảm bảo yêu cầu về nội dung, quy trình, tính khả thi và hiệu quả. Các mục tiêu trọng tâm đều được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc; tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin được khai thác, sử dụng hợp lý, phát huy hiệu quả.
Gia Lai: Thí điểm thực hiện phi địa giới hành chính
Ngày 25/6, tỉnh Gia Lai phối hợp với tỉnh Bình Định tổ chức vận hành thử nghiệm việc xử lý, gửi, nhận văn bản điện tử liên thông và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, phường.
Đáng chú ý, Gia Lai là một trong số ít địa phương trên cả nước triển khai thí điểm thực hiện phi địa giới hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, cho phép tiếp nhận và xử lý hồ sơ giữa các đơn vị hành chính không phụ thuộc địa giới.
Có mặt tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai trong ngày đầu vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền 2 cấp và thủ tục hành chính phi địa giới, dễ dàng cảm nhận không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc của đội ngũ cán bộ, công chức khi tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo quy trình điện tử mới.
Đoàn công tác tỉnh Bình Định hướng dẫn quá trình vận hành thử nghiệm chính quyền hai cấp cấp xã, phường tại phường Hội Phú, Gia Lai. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN
Ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhận xét, trong buổi chiều thử nghiệm, phường Pleiku vận hành thử hai thủ tục hành chính: Thủ tục hành chính về phi địa giới: Cho phép người dân ở bất cứ địa bàn nào của tỉnh Gia Lai mới có thể nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính ở nơi khác và thủ tục hành chính online qua Cổng Dịch vụ hành chính quốc gia.
Ông Quế cho rằng, việc vận hành rất suôn sẻ, người dân cảm thấy rất thuận tiện trong việc nộp và đợi nhận kết quả. Ông tin tưởng, từ ngày 1/7, người dân có thể dễ dàng thực hiện thủ tục hành chính và chính quyền phục vụ người dân tốt hơn.
Theo kế hoạch, 10 xã, phường trọng điểm của tỉnh Gia Lai được lựa chọn thực hiện thí điểm dịch vụ công toàn trình “Trích lục hộ tịch” và thủ tục phi địa giới lĩnh vực đất đai như “Tách thửa đất” hoặc “Đăng ký biến động quyền sử dụng đất” với các đơn vị hành chính tương ứng tại Bình Định.
Ngoài 10 xã, phường thí điểm phi địa giới hành chính, 67 xã, phường còn lại trên địa bàn tỉnh Gia Lai đồng loạt triển khai dịch vụ công toàn trình “Trích lục hộ tịch” trong cùng đợt thử nghiệm. Các địa phương đều tổ chức giám sát trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã với sự tham dự của lãnh đạo cấp huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan báo chí, truyền thông.
Đây là sự chuẩn bị chủ động và có tính đột phá, giúp Gia Lai sớm tiếp cận mô hình chính quyền số hiện đại, tăng hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, đồng thời tạo cơ sở thực tiễn cho việc phối hợp liên thông giữa các địa phương thời gian tới.
Sau buổi vận hành thử nghiệm, hai văn phòng của tỉnh Gia Lai và Bình Định phối hợp có báo cáo đánh giá và đề xuất giải pháp lãnh đạo tỉnh Gia Lai mới chỉ đạo, đảm bảo công tác vận hành chính thức thông suốt theo chỉ đạo của Trung ương.
Để chuẩn bị cho buổi vận hành thử nghiệm, nhiều ngày qua, đoàn công tác UBND tỉnh Bình Định (địa phương sáp nhập với Gia Lai thành tỉnh Gia Lai mới) trực tiếp tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ, công chức tại 77 xã, phường trong toàn tỉnh Gia Lai.
Cán bộ tỉnh Gia Lai kiểm tra trong ngày vận hành thử nghiệm chính quyền hai cấp cấp xã, phường tại phường Pleiku, Gia Lai. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN
Ông Lê Dũng Linh, Trưởng phòng Cải cách và Kiểm soát thủ tục hành chính, UBND tỉnh Bình Định, Trưởng đoàn công tác cho biết, thủ tục tách thửa liên thông phi địa giới giúp người dân có thể yêu cầu xử lý hồ sơ tại bất kỳ trung tâm hành chính nào trong tỉnh, với hồ sơ được luân chuyển điện tử và trả kết quả ngay tại nơi nộp. Điều này giúp rút ngắn thời gian xử lý và giảm công sức đi lại cho người dân.
Ông Lê Dũng Linh thông tin thêm, ngày 20/6, Bình Định cũng vận hành thử mô hình này tại 58 địa phương trong tỉnh. Trên cơ sở đó, đoàn công tác tiếp tục triển khai tại Gia Lai với quy mô lớn, mức độ phức tạp hơn, do thực hiện đồng thời hai thủ tục phi địa giới là tách thửa và đăng ký biến động quyền sử dụng đất. Quá trình kiểm tra, đoàn ghi nhận các địa phương cơ bản đáp ứng yêu cầu về nhân lực và trang thiết bị.
* Hà Nam: Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ mới
Chiều 25/6, tỉnh Hà Nam đã triển khai vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Phủ Lý (đơn vị cấp phường mới). Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động từ 1/7.
Trong chương trình vận hành thử nghiệm mô hình hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn phường Phủ Lý đã diễn ra các nội dung: Thông qua Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ phường, khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy phường; Dự thảo phương án phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2025-2030; Đề án thành lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng ủy (Văn phòng, Ban Xây dựng Đảng, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra); Đề án thành lập Chi bộ cơ quan Đảng phường; Chi bộ Ủy ban nhân dân phường; Báo cáo công tác chuẩn bị dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2025-2030.
Hội nghị cũng vận hành thử nghiệm Trung tâm phục vụ hành chính công phường như, vận hành phần mềm quản lý văn bản điện tử, tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính cơ bản của người dân và doanh nghiệp. Qua vận hành thử nghiệm, phường đánh giá mức độ sẵn sàng phục vụ của bộ máy hành chính cấp xã theo mô hình mới. Việc vận hành thử nghiệm nhằm kiểm tra toàn diện khả năng tổ chức, vận hành của chính quyền cấp xã sau sắp xếp.
Lãnh đạo tỉnh Hà Nam kiểm tra công tác vận hành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phủ Lý. Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN
Ngay sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm, Đảng ủy phường Phủ Lý, các cơ quan, đơn vị có liên quan đã tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và kiến nghị để tiếp tục hoàn thiện mô hình.
Tại hội nghị rút kinh nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam Đinh Thị Lụa đánh giá cao đội ngũ cán bộ, công chức phường Phủ Lý mới đã bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, thực hiện đúng các nội dung đề ra; quá trình triển khai có sự phối hợp nhịp nhàng, nội dung các hội nghị được chuẩn bị kỹ lưỡng... Qua đó thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, công chức tích cực chuẩn bị, sẵn sàng cho việc thực hiện nhiệm vụ theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025.