04:21 24/04/2026

Lầu Năm Góc yêu cầu mọi tàu đi từ eo biển Hormuz tới bất kỳ đâu phải xin phép Hải quân Mỹ

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tuyên bố không ai được đi từ eo biển Hormuz tới bất kỳ nơi nào trên thế giới nếu không có sự cho phép của Hải quân Mỹ.

Chú thích ảnh
Tàu của hải quân tuần tra tại eo biển Hormuz ngày 1/3/2026. Ảnh: rnz.co.nz/TTXVN

Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay tối 24/4 cho biết phát biểu tại một cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc cùng ngày, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố rằng việc Mỹ phong tỏa hải quân các cảng của Iran đang “mở rộng và mang tính toàn cầu”, đồng thời khẳng định “không ai có thể đi từ eo biển Hormuz tới bất kỳ nơi nào trên thế giới nếu không có sự cho phép của Hải quân Mỹ”.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, cũng tiết lộ rằng tàu khu trục USS Spruance đã bắn 5 phát cảnh cáo và 9 phát đạn vô hiệu hóa không gây nổ vào tàu container Touska của Iran trước khi tiến hành bắt giữ.

“Không vào, không ra”

Bộ trưởng Hegseth mở đầu buổi họp báo bằng việc bảo vệ mạnh mẽ phạm vi và quy mô ngày càng mở rộng của lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran, vốn bắt đầu từ 21 giờ ngày 13/4, theo giờ Việt Nam dựa trên mệnh lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Hegseth nói: “Trong khuôn khổ nỗ lực đó, Mỹ đã áp đặt một lệnh phong tỏa kiên cố như thép, ngày càng mạnh hơn theo từng ngày. Từ Vịnh Oman tới các đại dương rộng lớn, Hải quân của chúng tôi đang thực thi lệnh phong tỏa này mà không do dự hay xin lỗi”.

Ông Hegseth nhấn mạnh: “Không ai có thể đi từ eo biển Hormuz tới bất kỳ nơi nào trên thế giới nếu không có sự cho phép của Hải quân Mỹ. Gửi tới chính quyền tại Tehran: lệnh phong tỏa đang siết chặt theo từng giờ. Chúng tôi đang kiểm soát. Không vào, không ra”.

Ông Hegseth cho biết 34 tàu đã bị buộc quay đầu, hai tàu thuộc “hạm đội bóng tối” của Iran đã bị bắt giữ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong tuần này, và nói rằng “họ nghĩ rằng đã thoát kịp thời, nhưng không phải vậy. Chúng tôi sẽ còn bắt giữ thêm”.

Ông Hegseth cũng thông báo rằng một tàu sân bay khác sẽ tham gia lệnh phong tỏa trong vài ngày tới.

Chú thích ảnh
Tàu hàng mang cờ hiệu Iran M/V Touska bị chặn bởi tàu khu trục USS Spruance của Hải quân Mỹ trên biển Arab, ngày 19/4/2026. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Diễn biến vụ bắt giữ tàu container Touska của Iran

Tại buổi họp báo, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine đã cung cấp thông tin chi tiết nhất từ trước tới nay về vụ bắt giữ tàu Touska.

Tướng Caine nói: “Lực lượng Mỹ đã đưa ra nhiều cảnh báo rõ ràng và dứt khoát, thông báo cho con tàu và thủy thủ đoàn rằng họ đã vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ và yêu cầu tàu quay đầu. Trong khoảng thời gian 6 giờ, con tàu và thủy thủ đoàn liên tục phớt lờ các cảnh báo của Mỹ, sau đó tàu khu trục Hải quân Mỹ đã triển khai một loạt phương án leo thang được lên kế hoạch sẵn, được tính toán cẩn thận, bao gồm việc bắn 5 phát cảnh cáo”.

“Khi con tàu và thủy thủ đoàn tiếp tục phớt lờ cảnh báo, sau khi đã sử dụng hết các biện pháp khác, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã cho phép sử dụng hỏa lực vô hiệu hóa đối với tàu Touska”, ông cho biết thêm.

Theo tướng Caine, “các thủy thủ Mỹ đã cảnh báo thủy thủ đoàn rời khỏi phòng máy, và vào khoảng 9 giờ sáng theo giờ miền Đông, tàu khu trục đã vô hiệu hóa động cơ của Touska bằng cách bắn chính xác 9 viên đạn không gây nổ vào phòng máy. Con tàu sau đó báo cáo gặp sự cố động cơ, mất khả năng di chuyển và bắt đầu tuân theo chỉ dẫn của Mỹ. CENTCOM đã lệnh cho Thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ bằng trực thăng để chiếm giữ con tàu”.

Thủy thủ đoàn của ba con tàu Touska, M/T Tifani và M/T Majestic X đều vẫn đang bị Mỹ tạm giữ tính đến ngày 24/4.

Tướng Caine xác nhận rằng lực lượng Mỹ sẽ “tiếp tục tiến hành các hoạt động ngăn chặn trên biển tương tự tại Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương”.

Ông cũng cho biết Iran đã tấn công tổng cộng 5 tàu thương mại tại eo biển Hormuz, trong đó bắt giữ 2 tàu và tấn công 3 tàu khác, “bao gồm cả những con tàu mà chính Iran trước đó đã cho phép đi qua”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc