10:21 31/10/2020

Lầu Năm Góc xây trường dạy xử lý máy bay không người lái

Lầu Năm Góc nhận thấy cơ quan này đang thiếu cơ sở đào tạo xử lý các mối đe dọa từ máy bay không người lái.

Chú thích ảnh
Lầu Năm Góc lên kế hoạch mở cơ sở đào tạo tập trung vào việc chống máy bay không người lái loại nhỏ. Ảnh: Defense News

Trung tá David Morgan tại Văn phòng Phối hợp chống máy bay không người lái loại nhỏ (JCO), thuộc Lầu Năm Góc ngày 30/10 cho biết binh sĩ Mỹ hiện chưa được đào tạo đầy đủ để xử lý máy bay không người lái.

JCO được thành lập vào đầu năm nay và đã phát triển một chiến lược mới chống máy bay không người lái. Theo Defense News, JCO còn thiết kế giáo trình hướng dẫn “tiêu chuẩn cốt lõi chống máy bay không người lái” để nâng cao nền tảng đào tạo trong lực lượng.

Ngoài ra, JCO còn có kế hoạch thành lập học viện chuyên về chống máy bay không người lái loại nhỏ tại Fort Sill, Oklahoma. Cơ sở này dự kiến bước đầu đi vào hoạt động vào đầu tài khóa 2024.

Việc tập trung vào đào tạo chống máy bay không người lái loại nhỏ là nỗ lực của Lầu Năm Góc nhằm đảm bảo năng lực “bắt kịp tiến độ” phát triển của thiết bị này.

Hà Linh/Báo Tin tức