07:18 25/07/2026

Lầu Năm Góc đề cử Tư lệnh lục quân mới phụ trách chiến trường Âu - Phi

Lầu Năm Góc vừa đề cử Trung tướng Kevin D. Admiral làm Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục tái cơ cấu đội ngũ lãnh đạo quân sự cấp cao và xung đột Nga - Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Chú thích ảnh
Trung tướng Kevin D. Admiral (bên phải), Tư lệnh Quân đoàn Thiết giáp III và Căn cứ Fort Hood, thăm hỏi các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Kỵ binh Không quân số 1 tại Fort Hood, Texas. Ảnh tư liệu: Quân đội Mỹ

Theo trang Defense News, ngày 24/7, Lầu Năm Góc đã đề cử Trung tướng Kevin D. Admiral giữ chức Tư lệnh Bộ chỉ huy Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi (USAREUR-AF).

Hiện ông Admiral đang là Tư lệnh Quân đoàn III và căn cứ Fort Hood (bang Texas). Nếu được Thượng viện phê chuẩn, ông sẽ thay thế Đại tướng Christopher Donahue, người bất ngờ rời cương vị sau 18 tháng đảm nhiệm. Kể từ khi ông Donahue rời chức hồi đầu tháng này, Thiếu tướng Christopher Norrie được giao phụ trách quyền chỉ huy.

Nếu được bổ nhiệm, ông Admiral cũng sẽ đồng thời đảm nhiệm cương vị Tư lệnh Bộ chỉ huy Lục quân Đồng minh của NATO (Allied Land Command), chịu trách nhiệm phối hợp với 104 quốc gia trong khu vực hoạt động của USAREUR-AF.

Đáng chú ý, ông Admiral vẫn sẽ mang quân hàm Trung tướng (3 sao), trong khi cương vị này trước đây thường do một Đại tướng (4 sao) đảm nhiệm.

Trước khi chỉ huy Quân đoàn III và Fort Hood, ông Admiral từng là Tư lệnh Sư đoàn Kỵ binh số 1 tại Fort Hood và Ba Lan. Ông cũng từng giữ chức Giám đốc Quản lý lực lượng thuộc Văn phòng Phó Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ phụ trách tác chiến, kế hoạch và huấn luyện (G-3/5/7), theo tiểu sử chính thức của quân đội Mỹ.

Việc đề cử Trung tướng Kevin D. Admiral diễn ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Mỹ đang tiến hành đợt cải tổ sâu rộng đội ngũ lãnh đạo quân sự dưới thời Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Kể từ đầu năm 2026, hàng loạt sĩ quan cấp cao đã rời cương vị, trong đó có Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tư lệnh Hải quân, Tham mưu trưởng Lục quân và nhiều tướng lĩnh chỉ huy các bộ tư lệnh tác chiến.

Những thay đổi này được cho là nhằm tái định hình bộ máy quân đội theo định hướng của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Trong khi đó, Bộ chỉ huy Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi (USAREUR-AF) vẫn giữ vai trò then chốt trong việc điều phối lực lượng Mỹ tại hơn 50 quốc gia ở hai châu lục, đồng thời là đầu mối hỗ trợ sườn phía Đông của NATO trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn. Người đứng đầu USAREUR-AF cũng kiêm nhiệm chức Tư lệnh Bộ chỉ huy Lục quân Đồng minh của NATO (LANDCOM), chịu trách nhiệm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và phối hợp tác chiến giữa lực lượng lục quân các nước thành viên liên minh.

Bộ chỉ huy Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi (USAREUR-AF) là một trong những bộ tư lệnh tác chiến quan trọng nhất của quân đội Mỹ, chịu trách nhiệm quản lý lực lượng lục quân tại hơn 50 quốc gia ở châu Âu và châu Phi.

Bộ tư lệnh này đóng vai trò đầu mối trong việc triển khai lực lượng Mỹ tới sườn phía Đông của NATO, điều phối các cuộc tập trận đa quốc gia, hỗ trợ huấn luyện quân đội Ukraine và tăng cường năng lực răn đe kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022. 

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc