12:08 25/12/2019

Lầu Năm Góc cân nhắc rút lượng lớn binh sĩ khỏi châu Phi

Lầu Năm Góc đang cân nhắc kế hoạch cắt giảm hoặc rút quân hoàn toàn khỏi Tây Phi.

Chú thích ảnh
Lính Mỹ tập trận chung với lính nhảy dù Senegal tại Thies, Senegal, tháng 7/2016. Ảnh: AFP

Theo đài Sputnik, động thái này nằm trong giai đoạn đầu thuộc kế hoạch tái phân bổ lực lượng trên toàn thế giới của quân đội Mỹ nhằm đối phó với cuộc chạy đua tranh giành quyền lực cùng Trung Quốc và Nga.

Dẫn bài viết trên tờ New York Times, đài Spuntik đưa tin kế hoạch rút quân khỏi châu Phi sẽ bao gồm việc bỏ lại căn cứ máy bay không người lái 110 triệu USD mới xây dựng gần đây tại Niger và chấm dứt hỗ trợ lực lượng Pháp tiêu diệt các tay súng phiến quân ở Mali, Niger và Burkina Faso. Chi phí hỗ trợ tình báo, hậu cần và tiếp nhiên liệu trên không cho quân đội Pháp thường niên mà Lầu Năm Góc phải chi ra rơi vào khoảng 45 triệu USD/năm.

Theo nguồn tin nội bộ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper sẽ đưa ra quyết định sau tháng 1/2020. Trước đó, Bộ trưởng Esper nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng trong việc thu hẹp quy mô triển khai binh sĩ chống khủng bố trên toàn thế giới của ông là để hàng nghìn binh sĩ Mỹ có thể về nhà, tham gia huấn luyện thêm và tiếp tục điều động tới khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương để đối phó với những thách thức lớn hơn từ Trung Quốc và Nga.

Hiện Mỹ có khoảng 6.000 – 7.000 binh sĩ đóng tại châu Phi, với phần lớn lực lượng phân bổ tại khu vực phía Tây. Lầu Năm Góc chưa đưa ra bất kỳ lời bình luận nào về thông tin trên.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức