05:16 02/05/2026

Lầu Năm Góc bắt tay 7 'ông lớn', gạt Anthropic khỏi cuộc chơi AI quân sự

Lầu Năm Góc đã ký thỏa thuận với loạt “ông lớn” công nghệ để đưa AI vào các hệ thống quân sự mật, trong khi Anthropic bị loại khỏi cuộc chơi do vướng bất đồng.

Chú thích ảnh
Lầu Năm Góc cho biết họ đã đạt được các thỏa thuận với những công ty trí tuệ nhân tạo lớn nhằm tích hợp các năng lực AI tiên tiến vào các mạng lưới mật của cơ quan này. Trong ảnh là toàn cảnh tòa nhà Lầu Năm Góc ở Washington, DC. Ảnh: Getty Images

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 1/5 thông báo đã đạt thỏa thuận với 7 công ty công nghệ lớn để sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo của họ trong các mạng lưới mật.

Các công ty tham gia thỏa thuận được công bố gồm SpaceX của Elon Musk, OpenAI – đơn vị phát triển ChatGPT, Google, Microsoft, Nvidia, Amazon Web Services và Reflection. Lầu Năm Góc từ trước đã có các hợp đồng AI với một số công ty, bao gồm Palantir và OpenAI.

Việc ký kết với nhiều đối thủ của Anthropic có thể mang lại lợi thế cho chính quyền Tổng thống Trump. Anthropic đang bỏ lỡ nguồn doanh thu lớn mà các đối thủ của họ có thể tiếp cận. Đạo luật "One Big Beautiful Bill" năm ngoái đã phân bổ một khoản ngân sách lớn cho Lầu Năm Góc để chi cho AI và các hoạt động tấn công mạng, khiến các công ty công nghệ cạnh tranh gay gắt để giành nguồn vốn này.

Các công cụ AI của các công ty sẽ được sử dụng cho “các mục đích hoạt động hợp pháp”, theo Lầu Năm Góc, và các thỏa thuận mới sẽ giúp quân đội trở thành “lực lượng chiến đấu ưu tiên AI”, đồng thời tăng cường khả năng duy trì ưu thế ra quyết định trên mọi lĩnh vực tác chiến.

Nền tảng AI chính thức của Bộ Quốc phòng, GenAI.mil, đã được hơn 1,3 triệu nhân sự sử dụng trong 5 tháng qua, “tạo ra hàng chục triệu lệnh và triển khai hàng trăm nghìn tác nhân AI”. Theo Lầu Năm Góc, công nghệ này đã giúp rút ngắn thời gian thực hiện một số nhiệm vụ “từ vài tháng xuống còn vài ngày”.

Đáng chú ý, tuyên bố không đề cập đến một startup AI lớn khác là Anthropic, công ty đã xảy ra bất đồng với Lầu Năm Góc hồi đầu năm sau khi từ chối nới lỏng các biện pháp an toàn cho công nghệ của mình. Anthropic lập luận rằng AI của họ có thể bị sử dụng cho giám sát trong nước hoặc triển khai vũ khí tự động mà không có sự giám sát của con người.

Bộ Quốc phòng Mỹ sau đó đã gắn nhãn Anthropic là “rủi ro chuỗi cung ứng” – một phân loại hiếm khi được sử dụng, thường dành cho các thực thể có liên quan đến đối thủ nước ngoài của Washington – qua đó gần như loại công ty này khỏi các hợp đồng trong tương lai. 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã gọi CEO của Anthropic, Dario Amodei, là “kẻ cực đoan về ý thức hệ” trong một phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ hồi đầu tuần này. Ông Hegseth so sánh việc công ty không chấp nhận các điều khoản của Lầu Năm Góc giống như “Boeing cung cấp máy bay nhưng lại quyết định chúng ta được bắn vào ai".

Anthropic đã khởi kiện chính quyền Tổng thống Trump, và một thẩm phán liên bang tại California tháng trước đã chặn nỗ lực này.

Cho đến gần đây, Claude của Anthropic là mô hình AI duy nhất có sẵn trong mạng lưới mật của Lầu Năm Góc. Nhưng Tổng thống Trump đã tuyên bố cắt đứt quan hệ với công ty sau khi Anthropic từ chối nới lỏng các điều khoản cho phép quân đội sử dụng Claude cho “mọi mục đích hợp pháp”, bao gồm vũ khí tự động và giám sát quy mô lớn.

Tuy nhiên, CEO Anthropic, Dario Amodei, đã đến Nhà Trắng vào tháng trước để gặp Chánh văn phòng Susie Wiles, sau khi công ty công bố công cụ Mythos có thể phát hiện các mối đe dọa an ninh mạng – nhưng cũng có thể cung cấp lộ trình cho hacker tấn công doanh nghiệp hoặc chính phủ.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc (Theo New York Times, RT)