03:16 20/03/2012

Lật xe trên quốc lộ 14 gây ách tắc gần 20km

Do đường quá hẹp lại gặp phải một chiếc xe tải khác bị chết máy nên tài xế xe chở cá lách qua để chuẩn bị qua cầu PanToong. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải chở nước ngọt chạy ngược chiều với tốc độ cao đã đâm thẳng vào đầu chiếc xe chở cá khiến xe cá lật xuống chắn ngang đường.

Do đường quá hẹp lại gặp phải một chiếc xe tải khác bị chết máy nên tài xế xe chở cá lách qua để chuẩn bị qua cầu PanToong. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải chở nước ngọt chạy ngược chiều với tốc độ cao đã đâm thẳng vào đầu chiếc xe chở cá khiến xe cá lật xuống chắn ngang đường. Vụ tai nạn đã gây ùn tắc gần 20km.


Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 phút sáng 20/3, xe chở cá, loại 3,5 tấn lưu thông trên Quốc lộ 14, đi từ thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) hướng tới Đắk Nông. Khi đi đến đoạn ấp 7, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, do đường quá hẹp lại gặp phải một chiếc xe tải khác bị chết máy nằm trên đường nhiều ngày qua, nên tài xế xe chở cá lách qua để chuẩn bị qua cầu PanToong. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải chở nước ngọt chạy ngược chiều với tốc độ cao đã đâm thẳng vào đầu chiếc xe chở cá khiến xe cá lật xuống chắn ngang đường. Tài xế xe chở cá bị trọng thương, hai xe bị hư hỏng nặng. Đặc biệt, vụ tai nạn đã gây ùn tắc gần 20km.


Kẹt xe kéo dài trên Quốc lộ 14 (đoạn gần cầu Pantoong, xã Đức Liễu) sau vụ tai nạn giao thông. Ảnh: nld.com.vn


Nhận được tin báo, CSGT Trạm Quốc lộ 14 thuộc Công an tỉnh Bình Phước đã lập tức có mặt tại hiện trường. Sau hơn 2 giờ đồng hồ cố gắng giải quyết, đưa xe cẩu đến cẩu xe gây tai nạn ra khỏi hiện trường, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước mới giúp quốc lộ 14, đoạn đường huyết mạch Tây Nguyên lưu thông trở lại bình thường.


Trước đó, tối 19/3, cũng trên Quốc lộ 14 (đoạn qua xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng và đoạn ở xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú) đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông liên tiếp khiến 2 người chết tại chỗ, 3 người bị thương nặng, một xe tải bị dập nát hoàn toàn; Quốc lộ 14 cũng bị tê liệt gần 20 km.


Đậu Tất Thành