04:15 23/04/2012

Lật thuyền, 2 anh em ruột chết đuối

Gặp gió lớn nên thuyền bị lật, Hậu bơi được vào bờ, còn Nam bơi được 1 đoạn thì bị đuối sức. Hậu bơi ra để cứu em nhưng do đuối sức nên cả hai bị chìm...

Gặp gió lớn nên thuyền bị lật, Hậu bơi được vào bờ, còn Nam bơi được 1 đoạn thì bị đuối sức. Hậu bơi ra để cứu em nhưng do đuối sức nên cả hai bị chìm...

Trưa 20/4, 2 anh em ruột là Nguyễn Thanh Hậu (22 tuổi) và Nguyễn Thanh Nam (20 tuổi, trú thôn 10, xã Krông Búk, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) đi thuyền máy ra giữa đập Krông Búk Hạ để đánh bắt cá.

Khi ra đến giữa lòng hồ do thuyền quá nhỏ, gặp gió lớn nên đã bị lật. Vị trí lật thuyền lại cách bờ quá xa, trong khi cả hai không mặc áo phao nên chỉ có Hậu bơi được vào bờ, còn Nam bơi cách bờ khoảng 200m thì bị đuối sức. Thấy vậy, Hậu bơi ra để cứu em nhưng do đuối sức nên cả hai đã bị chết. Sau khi xảy ra tai nạn, cơ chức năng và gia đình đã tổ chức tìm kiếm thi thể các nạn nhân.


Đông đảo người dân tham gia tìm thi thể nạn nhân.



Đến chiều 21/4, thi thể 2 nạn nhân đã được tìm thấy cách bờ khoảng 300m. Chiều cùng ngày, chính quyền xã Krông Búk đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình nạn nhân số tiền 10 triệu đồng
.

Theo cand.com.vn