04:22 09/04/2015

Lập chứng từ khống chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan này vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 9 đối tượng liên quan đến vụ lập chứng từ khống để chiếm đoạt và làm thiệt hại hàng chục tỷ đồng tiền đền bù dự án thủy điện Sông Bung 2, thuộc huyện Nam Giang, Quảng Nam.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan này vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 9 đối tượng liên quan đến vụ lập chứng từ khống để chiếm đoạt và làm thiệt hại hàng chục tỷ đồng tiền đền bù dự án thủy điện Sông Bung 2, thuộc huyện Nam Giang, Quảng Nam.

Trong đó, Nguyễn Văn Dũng, Ban Quản lý dự án Thủy điện sông Bung 2 và Nguyễn Văn Hợp, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nam Giang bị truy tố về tội làm trái quy định quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bốn cán bộ của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên môi trường Quảng Nam gồm: Trương Hoành, Phan Tấn Thịnh, Nguyễn Đức Tuấn, Hứa Tấn Sỹ bị truy tố về tội nhận hối lộ. Ông Huỳnh Giao - một người kinh doanh ở huyện Đại Lộc, Quảng Nam bị truy tố về tội đưa hối lộ. Các ông Zơ Râm Pết, Phó Chủ tịch UBND xã Chơ Chun, huyện Nam Giang và Huỳnh Văn Hải (anh trai ông Huỳnh Giao) bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện các cơ quan tố tụng tỉnh Quảng Nam đang hoàn tất hồ sơ để sớm đưa vụ việc ra xử lý trước pháp luật.

TTN