07:16 05/07/2014

Lao xuống biển ăn mừng chiến thắng

Quá đỗi vui mừng sau khi đội nhà tiến gần thêm một bước tới chung kết World Cup 2014, các cổ động viên Brazil đã ăn mừng bằng những cách cuồng nhiệt nhất, như nhảy xuống biển, ném bia lên không trung và bắn pháo hoa tưng bừng.

Quá đỗi vui mừng sau khi đội nhà tiến gần thêm một bước tới chung kết World Cup 2014, các cổ động viên Brazil đã ăn mừng bằng những cách cuồng nhiệt nhất, như nhảy xuống biển, ném bia lên không trung và bắn pháo hoa tưng bừng.       

Từ bãi biển Copacabana ở thành phố Rio de Janeiro tới những quán bar đông đúc ở Sao Paulo và thủ đô Brasilia, người Brazil nhảy cẫng lên và ôm hôn nhau sau chiến thắng 2-1 của đội nhà ở trận tứ kết với Colombia. Hơn 100 cổ động viên đã để nguyên quần áo lao thẳng xuống biển Copacabana để ăn mừng ngay sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Rất nhiều người khác hát vang ca khúc "I''m Brazilian" (Tôi là người Brazil) trong khi pháo hoa rực sáng trên không trung.        

Cổ động viên Brazil. Ảnh: AFP/TTXVN


Là một trong số 25.000 người có mặt tại Fan Fest ở bãi biển Copacabana, cậu bé 18 tuổi Vinicius Morais quả quyết "Brazil đã chơi tốt hơn trong mọi trận đấu và họ nhất định sẽ giành được chiếc cúp vô địch. Rất nhiều trái tim người hâm mộ đang dõi theo Selecao".

Trong khi đó, anh Erick Silva, 28 tuổi, cho biết: "Tôi thót tim mấy lần trong trong trận đấu này, tuy nhiên mức độ kịch tính của trận này thì chưa thể bằng cuộc chạm trán với tuyển Chile, khi mà người thắng - kẻ thua được phân định trên chấm 11 mét. Anh Erick Silva cũng dự đoán rằng Brazil sẽ gặp "đối thủ truyền kiếp" Argentina ở trận chung kết và sẽ giành chiến thắng.       

Hiện "đội bóng vàng - xanh" đang chịu áp lực khổng lồ buộc phải đoạt cúp trên sân nhà, tránh lặp lại "nỗi đau" hồi năm 1950 khi để thua Uruguay ngay trên sân nhà ở thành phố Rio de Janeiro. Nếu Brazil thua cuộc tại giải lần này, điều đó không những sẽ mang lại tổn thất tinh thần mà còn gây thất vọng lớn cho Tổng thống Dilma Rousseff, sau khi đã trải qua một quá trình chuẩn bị đầy những rắc rối liên quan đến xây dựng sân vận động và hàng loạt cuộc biểu tình phản đối khoản đầu tư kỷ lục 11 tỷ USD.


Trà Mi