10:20 03/10/2015

Lào sẽ xuất khẩu điện cho Singapore

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong tháng 10, Lào sẽ ký một thỏa thuận với các đối tác liên quan để xuất khẩu điện sang Singapore.


Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ của Lào, Khammany Inthirath cho biết thỏa thuận này sẽ được ký trong thời gian diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

Ông Khammany Inthirath - Bộ trưởng Năng lượng & Mỏ của Lào. Ảnh: Laonews

Dự án thử nghiệm này sẽ xuất khẩu 100 MW điện của Lào cho Singapore thông qua mạng lưới truyền tải điện của Thái Lan và Malaysia. Giới chức Lào cho biết mạng lưới truyền tải điện của Lào đã được kết nối với Thái Lan, trong khi mạng lưới điện của Thái Lan đã được kết nối với Malaysia và của Malaysia cũng đã được kết nối với Singapore, do vậy việc xuất khẩu điện từ Lào đi Singapore là khả thi.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào, Viraphonh Viravong nói rằng Singapore đã đồng ý trên nguyên tắc việc mua điện này. Theo biểu giá từ tháng 1/2014, Lào đang bán điện cho Thái Lan ở mức 0,07 USD/kWh; bán cho Việt Nam và Campuchia là 0,06 USD/kWh, trong khi giá điện tại Singapore vào khoảng 0,2 USD/kWh.

Những năm gần đây, điện đã trở thành một nguồn thu chính của Lào, lên tới 880,9 triệu USD trong năm tài khóa 2013-2014 (10/2013-10/2014).

TTXVN/Tin tức