05:08 22/05/2013

Lao động châu Á gửi về nhiều kiều hối nhất

Một báo cáo của Liên Hợp Quốc công bố ngày 20/5 cho thấy người lao động châu Á ở trong năm 2012 đã gửi về nước khoảng 260 tỷ USD kiều hối, cao nhất trên thế giới và gấp 5 lần viện trợ phát triển quốc tế.

Một báo cáo của Liên Hợp Quốc công bố ngày 20/5 cho thấy người lao động châu Á ở trong năm 2012 đã gửi về nước khoảng 260 tỷ USD kiều hối, cao nhất trên thế giới và gấp 5 lần viện trợ phát triển quốc tế.

Philíppin là một trong những nước nhận nhiều kiều hối nhất khu vực.Ảnh: AFP/ TTXVN


Theo báo cáo trên, hiện trên thế giới có khoảng 60 triệu người lao động châu Á đang làm việc ở nước ngoài. Lượng kiều hối của họ chiếm tới 60% trong tổng số 410 tỷ USD kiều hối của thế giới, nhiều hơn lượng kiều hối của của châu Phi, Mỹ Latinh và Đông Âu gộp lại, thậm chí còn cao hơn cả tổng số tiền viện trợ phát triển quốc tế dành cho châu Á. Ước tính, cứ 10 gia đình ở châu Á thì có một gia đình nhận được tiền của người thân gửi về từ nước ngoài.

Báo cáo trên cho biết các nước nhận được nhiều kiều hối nhất theo thứ tự là Ấn Độ, Trung Quốc, Philíppin, Pakixtan, Bănglađét, Việt Nam và Xri Lanca.

TTG