06:11 09/06/2026

Lào: Cam kết xóa bỏ hoàn toàn bệnh sốt rét vào năm 2030

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 10 về loại trừ bệnh sốt rét vừa diễn ra ở thủ đô của Lào, Thủ tướng nước này Sonexay Siphandone đã khẳng định cam kết của Lào về việc xóa bỏ hoàn toàn bệnh sốt rét trên cả nước Lào vào năm 2030.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Bác Ngao thường niên năm 2025 ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc ngày 27/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cũng đánh giá cao cam kết của các bên vì một khu vực châu Á - Thái Bình Dương không có bệnh sốt rét; đồng thời nhắc lại cam kết chung của lãnh đạo 6 quốc gia khu vực hạ nguồn sông Mekong khi xuất hiện mối đe dọa kháng thuốc tại Geneva (Thụy Sĩ) vào năm 2018. Theo ông, cam kết này đã trở thành điểm khởi đầu cho mục tiêu của khu vực châu Á - Thái Bình Dương là xóa bỏ bệnh sốt rét vào năm 2030.

Thủ tướng Lào cũng nhấn mạnh về những tiến bộ nổi bật của khu vực hạ nguồn sông Mekong trong thập kỷ vừa qua. Trong giai đoạn từ năm 2015 - 2024, số trường hợp nhiễm bệnh sốt rét được xác nhận tại khu vực đã giảm tới 36%. Đặc biệt là các nước Lào, Campuchia và Việt Nam, số người nhiễm bệnh sốt rét đã giảm trung bình 99%, hoặc chỉ ghi nhận dưới 300 trường hợp nhiễm bệnh sốt rét trong năm qua. Thành công này đến từ sức mạnh hợp tác cấp khu vực, với Sáng kiến chống lại tình trạng kháng thuốc artemisinin, mà Ủy ban Chỉ đạo khu vực và Chương trình Loại trừ bệnh sốt rét của Tổ chức Y tế thế giới là động lực chính.

Theo Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, khu vực hiện vẫn phải đối mặt với các thách thức truyền thống và phi truyền thống cần khẩn trương giải quyết, như tác động từ biến đổi khí hậu dẫn đến các hình thái bùng phát dịch bệnh mới, vấn đề sụt giảm nguồn vốn từ nước ngoài khiến mỗi quốc gia phải khẩn trương xây dựng sự chủ động trong huy động nguồn lực và ngân sách nội địa, cho đến vấn đề bùng phát dịch bệnh xuyên biên giới và việc di cư của người dân. Vì vậy, hội nghị lần này là một diễn đàn quan trọng để xây dựng sự đồng thuận chính trị nhằm duy trì lực đẩy và hướng tới việc bảo vệ nhóm dân số có nguy cơ cao nhất, như phụ nữ, trẻ em và nhóm khó tiếp cận dịch vụ y tế.

Xuân Tú - Văn Phiên (TTXVN)