Theo phóng viên TTXVN tại Lào, Chính phủ Lào vừa công bố cuộc cải cách lớn trong bộ máy quản lý phát triển bền vững thông qua việc sáp nhập 3 cơ quan cấp quốc gia vào một đầu mối nhằm nâng cao hiệu quả công việc.
Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh tư liệu: Dương Giang/TTXVN
Chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo quốc gia về thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) năm 2026 mới đây, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đã chỉ đạo hợp nhất các nội dung công việc về phát triển bền vững (SDG), quốc gia kém phát triển (LDC) và quốc gia đang phát triển không có biên giới biển (LLDC), vào một đầu mối duy nhất là Tổ Thư ký của Ban Chỉ đạo quốc gia.
Động thái này nhằm dọn đường cho cột mốc lịch sử quan trọng khi Lào dự kiến được Liên hợp quốc chính thức công nhận “thoát khỏi tình trạng quốc gia kém phát triển (LDC)” vào tháng 11/2026 tới, thực sự mở ra một kỷ nguyên mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước của Lào.
Đợt cải cách bộ máy lần này của Lào được cho là phù hợp với chủ trương của Chính phủ Lào hiện tại là tinh gọn tổ chức, giảm thiểu chồng chéo, tiết kiệm ngân sách và nhân lực, nhằm thúc đẩy việc thực thi các chính sách cấp quốc gia một cách nhanh chóng và thống nhất hơn.
Cùng với việc kiện toàn bộ máy nội bộ, Chính phủ Lào cũng thể hiện tầm nhìn trong công tác chuẩn bị trên trường quốc tế thông qua việc xây dựng dự thảo Báo cáo quốc gia tự nguyện lần thứ 4 (VNR 4), văn kiện quan trọng sẽ được trình bày tại Diễn đàn Chính trị cấp cao của Liên hợp quốc vào năm 2027.
Để đảm bảo tiến trình chuyển đổi thoát khỏi tình trạng quốc gia LDC thực sự mang tính bền vững, Thủ tướng Sonexay Siphandone đã chỉ đạo tất cả các bên liên quan khẩn trương khắc phục các mục tiêu có khả năng sụt giảm hoặc chậm tiến độ. Đồng thời thúc đẩy hiện đại hóa công tác quản lý, đặc biệt là xây dựng hệ thống dữ liệu trung tâm phục vụ công tác theo dõi và đánh giá chính xác, giúp Chính phủ có cơ sở dữ liệu tin cậy để đưa ra các quyết định và hoạch định chính sách kịp thời.
Những nỗ lực này cho thấy Lào đang thực sự nỗ lực nâng cao năng lực quản trị quốc gia nhằm hướng tới tăng trưởng chất lượng trong tương lai.