12:21 21/12/2014

Lào Cai: Buôn lậu có dấu hiệu 'nóng' lên

Từ đầu tháng 12 đến nay, tình trạng buôn lậu trái phép tại khu vực Cửa khẩu và dọc tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã có dấu hiệu "nóng" lên.

Theo ông Nguyễn Bá Bình, Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, từ đầu tháng 12 đến nay, tình trạng buôn lậu trái phép tại khu vực Cửa khẩu và dọc tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã có dấu hiệu "nóng" lên, liên tiếp trong các ngày từ 15 đến 20/12, lực lượng chức năng đã Lào Cai đã bắt giữ 04 vụ vận chuyển hàng hóa trái phép hàng, kém chất lượng và không rõ nguồn gốc vào Việt Nam để tiêu thụ.



Số xe chở hàng lậu bị tạm giữ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Mới đây nhất, ngày vào hồi 14 giờ trưa ngày 20 tháng 12, lực lượng Biên phòng Lào cai trong khi làm nhiệm vụ tuần tra khu vực lối mở tại thôn Nậm Siu, xã Bản Phiệt huyện Bảo Thắng đã phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép 126kg xúc xích, chả cá từ Trung Quốc về Việt Nam. Tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng trên về đơn vị để làm rõ hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, đối tượng Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1970, trú tại Bạch Long, Giao Thủy, Nam Định và đối tượng Lê Việt Hùng, sinh năm 1988, trú tại Gia Phú, Bảo Thắng khai nhận đã chở thuê cho một cặp vợ chồng không rõ tên và địa chỉ với giá mỗi bao tải hàng trọng lượng từ 30kg đến 50kg qua sông vào Việt Nam sẽ được trả 50.000. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã tiến hành lập biên bản tịch thu toàn bộ số tang vật trên để xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.


Trước đó, từ ngày 10 đến ngày 18/12, Bộ đội biên phòng bắt 9 bao tải chứa 460 kg vịt đã mổ sẵn nhập từ Trung Quốc vào Việt Nam theo lối mở thuộc thôn Nậm Sò, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng. Liền đó, Đội Quản lý thị trường số 1 thành phố Lào Cai cũng thu giữ 500 lít hóa chất tẩy rửa và một lượng lớn rượu giả pha cồn đang lưu hành trên địa bàn các phường, xã biên giới. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan để chứng minh nguồn gốc xuất xứ các lô hàng. Theo nhận định của cơ quan chức năng, đây là những hóa chất được pha chế gia công, làm giả rất tinh vi, nếu số hàng trên được tiêu thụ ngoài thị trường thì tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng rất lớn. Hiện các lô hàng trên đã được lượng chức năng thu giữ toàn bộ, lấy mẫu gửi đi kiểm định và hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.


Theo lãnh đạo Sở Công Thương Lào Cai, nắm chắc quy luật cuối năm thường xảy ra tình trạng vận chuyển hàng lậu hàng cấm phức tạp, nhất là khi đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào hoạt động, Sở đã yêu các các Đội quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và những đơn vị làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới, bến xe... tăng cường tuyên truyền trong nhân dân tố giác và không chứa chấp hàng lậu; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những kẻ cố tình vận chuyển hàng lậu qua biên giới vào nội địa theo đúng pháp luật.


LV (TTXVN)