01:09 08/01/2020

Lãnh tụ Tối cao Iran trực tiếp đến Tổng hành dinh tác chiến chỉ đạo vụ tấn công căn cứ Mỹ

Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei được cho là đã có mặt tại tổng hành dinh tác chiến chỉ đạo các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq.

Chú thích ảnh
Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: AFP

Hãng truyền hình nhà nước Iran đăng tải thông tin trên.

Trước đó, vào rạng sáng 8/1 (giờ địa phương), Iran đã tiến hành hai vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào các cơ sở đóng quân của Mỹ tại Iraq. Đài CNN cho biết căn cứ Ain al Asad của Mỹ nằm cách thủ đô Baghdad (Iraq) khoảng 180km về phía Tây này đã trúng ít nhất 13 quả tên lửa. Các căn cứ khác của Iraq có quân Mỹ đồn trú cũng bị trúng nhiều quả tên lửa.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi Giáo Iran (IRGC) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng tên lửa trên.

Trước đó, Lãnh tụ tối cao Ali cam kết sẽ sẽ có những hành động đáp trả vụ không kích của Mỹ vào tuần trước khiến Thiếu tướng Qassem Soleimani, cựu tư lệnh đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thiệt mạng.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức