09:20 22/09/2014

Lãnh đạo Trung Quốc không dự phiên họp ĐHĐ LHQ

Các lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc sẽ không tham dự phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) năm nay ở New York (Mỹ) và Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ dẫn đầu phái đoàn của Bắc Kinh tham dự khóa họp diễn ra từ ngày 24-28/9 tới.

Ngày 22/9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết các nhà lãnh đạo hàng đầu của nước này sẽ không tham dự phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) năm nay ở New York (Mỹ) và Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ dẫn đầu phái đoàn của Bắc Kinh tham dự khóa họp diễn ra từ ngày 24-28/9 tới.

 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói: "Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ phát biểu chi tiết về chính sách đối ngoại hợp tác và phát triển hòa bình của Trung Quốc". Ngoài ra, ông Vương Nghị cũng sẽ có chuyến thăm chính thức Mỹ và Mexico trong chuyến công du này.

 

Được biết, hơn 140 nhà lãnh đạo các nước sẽ tham dự khóa họp thường niên lần thứ 69 của ĐHĐ LHQ. Ngoài các chủ đề quen thuộc hàng năm như đối phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, khóa họp năm nay dự kiến sẽ đề cập các giải pháp đối phó với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) và dịch Ebola ở Tây Phi. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Pắc Cưn Hê dự kiến sẽ có bài phát biểu được cho là quan trọng nhất trong nhiều năm gần đây.

 

Lần gần nhất một nhà lãnh đạo Trung Quốc tham dự khóa họp ĐHĐ LHQ là năm 2010 khi Thủ tướng Trung Quốc lúc đó là ông Ôn Gia Bảo có bài phát biểu kêu gọi LHQ chú ý hơn tới các điểm nóng ở châu Phi.

 

TN