03:09 01/03/2017

Lãnh đạo Triều Tiên chỉ thị tăng cường chuẩn bị chiến tranh

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mới đây đã chỉ thị tăng cường chuẩn bị chiến tranh khi tới thị sát sở chỉ huy các đơn vị quân đội có nhiệm vụ bảo vệ thủ đô Bình Nhưỡng.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (giữa) kiểm tra công tác chuẩn bị cho vụ phóng tên lửa đất đối đất tầm trung "Pukguksong-2" ngày 11/2. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn nguồn Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 1/3 cho biết: “Lãnh đạo tối cao Kim Jong-un đã tới thị sát bộ chỉ huy quân đoàn 966 thuộc Quân đội nhân dân Triều Tiên”.

Theo biên chế của Triều Tiên, đơn vị này tương đương với quân đoàn của Hàn Quốc, có nhiệm vụ bảo vệ thủ đô Bình Nhưỡng. Theo KCNA, tại đây nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nghe lãnh đạo bộ chỉ huy quân đoàn trên báo cáo về kế hoạch tác chiến phòng vệ cũng như kiểm tra tình hình huấn luyện và chuẩn bị huy động chiến tranh.

Tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong chuyến thị sát lần này có Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Triều Tiên Hwang Pyong-so và Phó Tổng cục trưởng thứ nhất Bộ Tổng tham mưu kiêm Tổng cục tác chiến Ri Yong-kil.

Chuyến thị sát của nhà lãnh đạo Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh liên quân Hàn - Mỹ ngày 1/3 bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên mang tên Đại bàng non (FE) và Giải pháp then chốt (FG). Bình Nhưỡng luôn cáo buộc các cuộc diễn tập này của liên quân Hàn - Mỹ là hành động diễn tập chuẩn bị cho cuộc chiến tranh xâm lược Triều Tiên.

TTXVN/Tin Tức