11:15 22/11/2019

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu Phòng Kinh tế Liên bang Áo

Trưa 22/11, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh tiếp bà Mariana Kuhnel, Phó Tổng thư ký Phòng Kinh tế Liên bang Áo, dẫn đầu đoàn doanh nghiệp Áo thăm và làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, và bà Mariana Kuhnel, Phó Tổng thư ký Phòng Kinh tế Liên bang Áo tại buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, ông Trần Vĩnh Tuyến nhấn mạnh: Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Áo thời gian qua có những bước tiến mạnh mẽ. Hiện Áo là nhà đầu tư đứng thứ 30  trong tổng số 106 quốc gia, vùng lãnh thổ đang đầu tư tại thành phố. Tuy nhiên, giá trị đầu tư của Áo tại TP Hồ Chí Minh vẫn chưa tương xứng tiềm năng thế mạnh của hai bên. Thành phố mong muốn hợp tác, tiếp nhận chia sẻ kinh nghiệm của Phòng Kinh tế Áo trong việc giải quyết các vấn đề như: cung cấp các giải pháp công nghệ, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, y tế công nghệ cao, giải pháp công nghệ giao thông, xử lý ngập nước, cung cấp nước sạch…

Lãnh đạo thành phố đánh giá cao dự án hợp tác của Áo trong cung cấp thiết bị, công nghệ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân. TP Hồ Chí Minh mời gọi nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Áo tham gia vào các dự án phát triển trọng điểm. Thành phố cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Áo tìm hiểu, xúc tiến cơ hội hợp tác kinh tế, biến tiềm năng hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và Liên bang Áo thành các dự án thực tế, góp phần nâng cao hơn nữa giá trị thương mại và mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Chú thích ảnh
Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, bà Mariana Kuhnel cùng đoàn đại biểu Phòng Kinh tế Liên bang Áo.

Hoan nghênh ý tưởng sử dụng giải pháp cáp treo, đa dạng hóa các loại hình giao thông đô thị và giải quyết vấn đề giao thông TP Hồ Chí Minh, ông Trần Vĩnh Tuyến cho biết, thành phố sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Áo tiến hành khảo sát, thiết kế dự án phát triển hệ thống cáp treo giao thông. Bên cạnh đó, TP Hồ Chí Minh cũng mong muốn cùng Liên bang Áo đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch, để gia tăng hơn nữa lượng du khách, phù hợp với tiềm năng to lớn về du lịch của cả hai bên.

Cảm ơn lãnh đạo thành phố dành thời gian tiếp, bà Mariana Kuhnel cho biết, là cơ quan đại diện pháp lý cho các doanh nghiệp Áo - Phòng Kinh tế Liên bang Áo hy vọng thông qua chuyến thăm và làm việc tại TP Hồ Chí Minh lần này sẽ góp phần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác đầu tư, thương mại giữa các doanh nghiệp Áo và TP Hồ Chí Minh.  Các doanh nghiệp Áo rất quan tâm và mong muốn hợp tác cùng TP Hồ Chí Minh trong lĩnh vực xây dựng thành phố thông minh, bảo vệ môi trường và xây dựng hạ tầng đô thị.

Ấn tượng về sự phát triển năng động của TP Hồ Chí Minh, bà Mariana Kuhnel đánh giá cao môi trường kinh doanh thân thiện của thành phố; bày tỏ mong muốn đẩy mạnh hoạt động trao đổi đoàn giữa hai bên để tăng cường tìm hiểu cơ hội xúc tiến hợp tác kinh tế giữa TP Hồ Chí Minh với doanh nghiệp Áo. Việc khai trương Phòng Thương vụ Liên bang Áo tại TP Hồ Chí Minh vào tháng 5/2019 là một trong những điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Áo và TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh hợp tác kinh tế trong tương lai, nhất là trong các lĩnh vực Áo có thể mạnh và TP Hồ Chí Minh quan tâm như: cung cấp nước sạch, cung cấp xử lý nước thải, cung cấp thiết bị, công nghệ phòng cháy chữa cháy, xây dựng trung tâm điều hành công nghệ cao cho hoạt động phòng cháy chữa cháy, xây dựng hệ thống cáp treo giao thông đô thị…

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)