04:22 12/04/2021

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh gặp gỡ sinh viên Lào, Campuchia nhân dịp Tết cổ truyền

Tối 12/4, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình lãnh đạo thành phố gặp gỡ sinh viên Lào, Campuchia đang học tập trên địa bàn nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào và Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của Campuchia.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi gặp gỡ. 

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải chúc mừng năm mới sinh viên hai nước đang học tập tại thành phố, mong sinh viên hai nước cùng đón Tết vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc nhân dịp Tết cổ truyền của Lào và Campuchia.

Chia sẻ với sinh viên hai nước, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, Việt Nam - Lào - Campuchia là ba nước láng giềng, cùng trên bán đảo Đông Dương, chung dòng sông Mê Kông và cùng chảy theo dòng chảy của lịch sử. Dòng chảy đó đã chứng kiến sự gắn bó keo sơn, thủy chung giữa nhân dân ba nước, chứng kiến sự bền bỉ, kiên cường trong chinh phục thiên nhiên và quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước. Tình hữu nghị, đoàn kết, tương trợ giữa ba đất nước là nhân tố bảo đảm thắng lợi trong xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc của mỗi quốc gia trong lịch sử, hiện nay và mai sau.

“Lãnh đạo thành phố tin tưởng, sinh viên Lào, Campuchia cùng với thanh niên thành phố là nhân tố tích cực sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị, tình cảm keo sơn gắn bó của nhân dân ba nước. Các bạn sẽ tiếp tục là những người vun đắp cho mối quan hệ tốt đẹp giữa ba nước, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN hòa bình, hợp tác và phát triển”, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Sinh viên Campuchia Seng Sambath, đang học tại Học viện Hàng không Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi gặp gỡ. 

Đại diện sinh viên Lào, Campuchia, anh Seng Sambath, sinh viên Campuchia đang học tại Học viện Hàng không Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn lãnh đạo thành phố, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã quan tâm, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sinh viên Lào, Campuchia yên tâm học tập, sinh hoạt. Anh Seng Sambath cũng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới lãnh đạo thành phố; chúc cho tình hữu nghị ba nước ngày càng phát triển tốt đẹp, bền vững; đồng thời khẳng định sẽ cố gắng nỗ lực học tập, rèn luyện ngày càng tốt hơn.

Có mặt cùng vui trong những ngày đầu năm mới, chị Nanthavong Thouna, sinh viên Lào năm thứ hai ngành Quản lý hoạt động bay (kiểm soát không lưu) cho biết do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên chị cùng các sinh viên hai nước đều đón Tết xa nhà. Tuy nhiên, trong mỗi sinh viên Lào, Campuchia luôn cảm nhận được tình yêu thương của các cấp lãnh đạo, nhân dân thành phố; tình cảm hữu nghị, gắn bó của ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Chú thích ảnh
Sinh viên Lào, Campuchia thực hiện nghị thức buộc chỉ cổ tay, té nước chúc hạnh phúc, thành công và nhiều may mắn nhân dịp Tết cổ truyền của hai nước. 

Tại chương trình, lãnh đạo thành phố cùng các sinh viên Lào, Campuchia cũng đã thực hiện nghi thức buộc chỉ cổ tay, té nước chúc hạnh phúc, thành công, nhiều may mắn.

Được biết, hiện có 925 sinh viên Lào, Campuchia đang sinh sống, học tập tại các trường đại học, cao đẳng, học viện tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)