03:17 29/03/2021

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh gặp gỡ cán bộ Đoàn tiêu biểu qua các thời kỳ

Ngày 29/3, UBND TP Hồ Chí Minh, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình "Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh gặp gỡ cán bộ Đoàn các thời kỳ và đoàn viên tiêu biểu 2021" nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021).

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi gặp gỡ các cán bộ Đoàn tiêu biểu năm 2021.

Phát biểu tại buổi gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết, hoạt động của Đoàn cũng luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh ghi nhận và ủng hộ.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, TP Hồ Chí Minh là một thành phố năng động, trung tâm kinh tế - văn hóa lớn của cả nước với hơn 9 triệu người; trong đó có khoảng 3 triệu thanh niên, chiếm hơn 30% dân số của thành phố. Đây là lực lượng góp phần quan trọng vào sự phát triển của thành phố.

“Hiện nay, thanh niên thành phố đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen như vấn đề toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, cách mạng công nghiệp lần thứ 4… đã tác động mạnh mẽ, tích cực và cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới và thách thức mới. Theo đó, đến năm 2025, TP Hồ Chí Minh sẽ là đô thị thông minh, dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước; đến năm 2030 là thành phố dịch vụ, công nghiệp hiện đại, thành phố văn hóa, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, là trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á; tầm nhìn đến năm 2045 trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng cuộc sống cao", Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh đánh giá.

Để đạt được những mục tiêu trên, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên mong muốn thanh niên TP Hồ Chí Minh cần có tinh thần cống hiến, khát vọng, hoài bão để hiện thực hóa thành những việc làm tốt, hành động đẹp; thường xuyên đi đầu, tự giác trong cuộc sống hàng ngày trong học tập, lao động sản xuất, công tác, xây dựng cuộc sống mới.

Ngoài ra, với ưu thế tuổi trẻ là sáng tạo, tuổi trẻ thành phố hãy hăng hái, kịp thời khởi nghiệp mạnh mẽ hơn nữa trên cơ sở nền tảng đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, hướng vào các lĩnh vực mới, lĩnh vực khó của thành phố; phát huy sức trẻ, luôn suy nghĩ, mạnh dạn góp ý, hiến kế đưa ra giải pháp cụ thể từ chính thực tế lao động, học tập, sinh hoạt của mình…

“Với chủ đề công tác Đoàn năm 2021 là “Năm Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh cần đề xuất các giải pháp giúp thanh niên khởi nghiệp một cách hiệu quả. Thành đoàn TP Hồ Chí Minh cũng cần có các giải pháp tập trung nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ; nâng cao chất lượng đoàn viên. Trong đó, cần đưa ứng dụng khoa học công nghệ vào ngõ ngách đời sống xã hội thành cuộc cách mạng toàn dân toàn diện”, ông Nguyễn Văn Nên đề nghị.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức