07:10 17/07/2012

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Phó Thủ tướng Lào và Bí thư - Đô trưởng Viêng Chăn

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải khẳng định, TP Hồ Chí Minh đã làm hết sức mình để giữ gìn, phát huy tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước; hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh với Viêng Chăn, Chămpasắc và một số địa phương của Lào đạt hiệu quả thiết thực.

Ngày 16/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải đã tiếp thân mật Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thônglun Xixulít; Bí thư Trung ương Đảng NDCM Lào, Bí thư Thành ủy - Đô trưởng Viêng Chăn Sucăn Mahảlạt, nhân dịp sang TP Hồ Chí Minh dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải khẳng định, TP Hồ Chí Minh đã làm hết sức mình để giữ gìn, phát huy tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước; hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh với Viêng Chăn, Chămpasắc và một số địa phương của Lào đạt hiệu quả thiết thực.


Phó Thủ tướng Thônglun Xixulít đánh giá cao tầm quan trọng của TP Hồ Chí Minh trong quan hệ hợp tác với các địa phương của Lào, khẳng định hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh với thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Chămpasắc và các địa phương của Lào là minh chứng sống động cho mối quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam.


Tiếp đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn do Bí thư Thành ủy - Đô trưởng Sucăn Mahảlạt dẫn đầu, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cho biết, TP Hồ Chí Minh đang khẩn trương triển khai chương trình hợp tác giữa thành phố và Viêng Chăn; nhất trí cần nâng tầm hợp tác giữa hai thành phố, đồng thời lan tỏa và kết nối với các địa phương khác của hai nước, đặc biệt là ở thời điểm quan trọng này.


Bí thư Thành ủy Sucăn Mahảlạt kêu gọi các nhà đầu tư của TP Hồ Chí Minh sang đầu tư, giới thiệu hàng hóa tại Viêng Chăn, mở rộng hợp tác du lịch giữa hai địa phương, hai nước và có thể kết nối thêm các điểm đến ở các nước lân cận.


Hoàng Liên Sơn