11:14 09/11/2017

Lãnh đạo Quận 1 không xuống đường, vỉa hè lại nhếch nhác

Sau thời gian ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TP Hồ Chí Minh), không còn xuống đường, tình trạng lấn chiếm vỉa hè khu vực trung tâm lại tiếp tục tái diễn.

Chỉ sau thời gian ngắn đoàn liên ngành quận 1 do ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu ngừng ra quân, vỉa hè quận 1 lại tiếp tục bị lấn chiếm làm nơi kinh doanh, đậu xe bất kể ngày hay đêm.

Ghi nhận tại một số tuyến đường trên địa bàn quận 1, như đường Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Công Trứ, Hoàng Sa… tình trạng kinh doanh quán ăn, cửa hàng, đỗ xe ô tô tràn lan, lấn chiếm hết lối của người đi bộ.

Một quán nhậu không chỉ chiếm vỉa hè mà còn chiếm luôn không gian tập thể dục thể thao, vui chơi của người dân để kinh doanh trên đường Hoàng Sa.

Trên đường Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định (quận 1), các cửa hàng để hàng chiếm hết vỉa hè. Người đi đường phải đi xuống lòng đường.

Phía bên kia đường, toàn bộ phần vỉa hè thành khu vực ăn uống.

Đến tối, nhiều quán nhậu tại trung tâm quận 1 để bàn ghế, đồ đạc tràn ra vỉa hè.

Xe ô tô đậu kín hết vỉa hè trên đường Nguyễn Ảnh Thủ.

Sau thời gian vắng bóng đoàn liên ngành, nhiều xe ô tô vẫn tiếp tục ngang nhiên đậu trên vỉa hè. Dù trước đó, nhiều xe ô tô đã từng bị xử phạt hành chính.

Vào ban ngày, một đoạn dài vỉa hè trên đường Nguyễn Thái Bình bị lấn chiếm toàn bộ.

Một cửa hàng kinh doanh trên một tuyến đường của phường Nguyễn Thái Bình (quận 1) để hàng hoá lấn hết vỉa hè.

Vỉa hè nhếch nhác vì bàn ghế để ngổn ngang.

Trên đường Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Nguyễn Thái Học đến Tôn Thất Đạm) treo băng rôn cấm đỗ xe từ 6 giờ đến 22 giờ nhưng rất nhiều xe ô tô đỗ tràn lan trên đường. Trong ảnh là một xe ô tô được chủ xe dùng giấy báo che lại biển số ngang nhiên đỗ xe bất chấp quy định.


Lê Anh/Báo Tin Tức