01:18 08/01/2015

Lãnh đạo Pháp kêu gọi đoàn kết, chống tư tưởng bài Hồi giáo

Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã kêu gọi báo chí hành động thận trọng, tránh ảnh hưởng đến quá trình điều tra vụ tấn công khủng bố nhằm vào tòa soạn báo Charlie Hebdo ngày 7/1.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, ngày 8/1, Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã kêu gọi báo chí hành động thận trọng, tránh ảnh hưởng đến quá trình điều tra vụ tấn công khủng bố nhằm vào tòa soạn báo Charlie Hebdo ở thủ đô Paris một ngày trước.

Phát biểu trước Phủ Tổng thống, ông Valls cũng cho biết Tổng thống François Hollande đã triệu tập cuộc họp xử lý khủng hoảng để thảo luận về tình hình an ninh và các sự kiện dự kiến diễn ra trong thời gian tới, cũng như chính sách đảm bảo đoàn kết quốc gia.

Liên quan tới công tác điều tra, giới chức Pháp cho biết đã tiến hành hàng chục vụ thẩm vấn sau khi xác định được các nghi phạm thực hiện vụ tấn công đẫm máu nói trên.

Trong khi đó, nhiều nhà nghiên cứu xã hội Pháp nhận định vụ khủng bố vào tòa báo Charlie Hebdo có thể làm sâu sắc thêm tâm lý chống Hồi giáo và cảnh báo nguy cơ bùng phát nạn kỳ thị người Hồi giáo tại đất nước này, nhất là khi làn sóng bài tôn giáo tương tự vừa mới xuất hiện tại Đức.

Thủ tướng Pháp Manuel Valls kêu gọi báo chí hành động thận trọng. Ảnh: AFP/TTXVN.


Ngay sau vụ khủng bố trên, một số cơ sở của người Hồi giáo ở Pháp đã bị tấn công. Hiện các nhà lãnh đạo Pháp đã liên tục đưa ra lời kêu gọi đoàn kết quốc gia trong thời điểm rất khó khăn này. Hồi giáo và nhập cư đang là chủ đề gây tranh cãi trong xã hội Pháp và nhiều nước châu Âu khác.

Báo chí Iran: Pháp nếm "quả đắng" vì hậu thuẫn khủng bố

Theo AFP, báo chí Iran đưa tin Pháp phải xem xét lại chính sách về Trung Đông và thế giới Hồi giáo của nước này sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhằm vào tòa soạn tạp chí biếm họa "Charlie Hebdo" ở thủ đô Paris làm 12 người thiệt mạng.

Một số tờ báo của Iran đã gắn vụ xả súng hôm 7/1 với sự ủng hộ của Pháp với phe đối lập vũ trang của Syria và việc Paris tham gia liên minh quốc tế tiến hành cuộc không kích nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Nhật báo theo khuynh hướng bảo thủ "Resalat" nói rằng Pháp "đang nếm quả đắng vì hậu thuẫn cho chủ nghĩa khủng bố". Báo này cũng chỉ trích sự "sao nhãng" của các lực lượng an ninh Pháp vốn "vẫn bàng quan trước các hoạt động ngày một tăng" của các nhóm cực đoan.

Trong khi đó, tờ "Ebtekar" theo chủ nghĩa cải cách cho rằng sự trỗi dậy của IS, "dường như là hậu quả từ những hành động quân sự của các chính phủ Phương Tây tại các quốc gia Hồi giáo, bắt nguồn từ các chiến dịch khủng bố đẫm máu nhất". Còn báo "Shargh" kêu gọi Mỹ và châu Âu "nhanh chóng xem xét lại các chính sách của họ với Trung Đông và thế giới Hồi giáo".


TTXVN/Tin Tức