05:21 02/05/2018

Lãnh đạo Nhật Bản, Israel thảo luận về an ninh mạng, hòa bình Trung Đông

Ngày 2/5, trong khuôn khổ chuyến thăm Israel, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp bên phía Benjamin Netanyahu đã có cuộc hội đàm nhằm thảo luận cách cách thức tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế và an ninh mạng.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas (phải) tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) tại thành phố Ramallah. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Hãng Kyodo dẫn lời các quan chức Nhật Bản cho biết tiến trình hòa bình Trung Đông cũng như cam kết của Nhật Bản trong việc giải quyết xung đột Israel-Palestine cũng nằm trong nội dung thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo.

Cũng theo nguồn tin này, Nhật Bản đang tìm cách thúc đẩy hợp tác an ninh mạng với Israel, quốc gia vốn nổi tiếng với nền công nghệ thông tin hiện đại, trong bối cảnh Nhật Bản đang chuẩn bị cho Olympic và Paralympic Tokyo 2020.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Abe đã thăm Khu Công-Nông nghiệp Jericho ở Bờ Tây, cơ sở quan trọng nhất nằm trong khuôn khổ dự án phát triển Hành lang Hòa bình và Thịnh vượng do Nhật Bản dẫn đầu, gồm Israel, chính quyền Paletine và Jordan.

Cuộc hội đàm diễn ra một ngày sau khi Thủ tướng Abe tới Palestine và có cuộc thảo luận với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, đánh dấu lần đầu tiên một vị lãnh đạo của một nước lớn tới thăm cả Israel và Palestine sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel hồi tháng 12 năm ngoái. Trong cuộc gặp với Tổng thống Palestine Abbas tại thành phố Ramallah, Thủ tướng Abe tái khẳng định sự ủng hộ của Tokyo đối với giải pháp hai nhà nước cho xung đột Israel-Palestine, đồng thời nhấn mạnh quy chế của Jerusalem cần được thống nhất thông qua đàm phán giữa các bên.

Thủ tướng Abe đang có chuyến công du kéo dài 5 ngày tới Trung Đông. Trước khi thăm Palestine và Israel, nhà lãnh đạo Nhật Bản đã thăm Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Jordan. Dự kiến, ông Abe sẽ trở về nước trong ngày 3/5.

TTXVN/Báo Tin tức