06:18 04/06/2015

Lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ điện thăm hỏi vụ chìm tàu ở Trung Quốc

Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã gửi điện thăm hỏi Chính phủ Trung Quốc sau khi tàu du lịch bị đắm trên sông Dương Tử tối 1/6.

Được tin tối 1/6/2015, tại khu vực đoạn Thạch Thủ, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đã xảy ra sự cố chìm tàu trên sông Trường Giang khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích, ngày 4/6/2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường. 


Lực lượng cứu hộ Trung Quốc nỗ lực tìm kiếm nạn nhân vụ chìm tàu tối 2/6. Ảnh: AFP/ TTXVN


Trước đó, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi Điện thăm hỏi tới Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 4/6/2015, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã thông báo hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới. Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam đối với vụ chìm tàu trên sông Trường Giang, Trung Quốc, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:


“Chúng tôi hết sức xúc động khi được tin vụ chìm tàu trên sông Trường Giang, Trung Quốc ngày 1/6/2015 khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến Chính phủ, nhân dân Trung Quốc và gia đình những người bị nạn và tin tưởng mạnh mẽ rằng những nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn của Chính phủ Trung Quốc sẽ giúp sớm tìm thấy những nạn nhân còn đang mất tích.


TTXVN/Tin tức