09:23 04/09/2013

Lãnh đạo Nhà nước tiếp khách

Ngày 4/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp bà Chea Leang, Viện trưởng Viện Công tố bên cạnh Tòa án Tối cao Vương quốc Campuchia đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Ngày 4/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp bà Chea Leang, Viện trưởng Viện Công tố bên cạnh Tòa án Tối cao Vương quốc Campuchia đang thăm làm việc tại Việt Nam.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Viện Công tố và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Việt Nam trong thời gian qua.


Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường hợp tác nhiều mặt, đặc biệt trong việc phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tương trợ tư pháp. Chủ tịch nhấn mạnh Việt Nam đang tích cực thực hiện cải cách tư pháp gắn với nâng cao chất lượng đào tạo nguồn lực cán bộ ngành kiểm sát.


Viện trưởng Viện Công tố Chea Leang cảm ơn sự giúp đỡ của Nhà nước và ngành kiểm sát nhân dân Việt Nam đối với Campuchia thời gian qua.


Viện trưởng nêu rõ, trên nền tảng quan hệ truyền thống, ngành kiểm sát và công tố hai nước đã duy trì và đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trên tinh thần cùng hướng tới xây dựng nền tư pháp trong sạch vững mạnh, phục vụ tốt cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của hai nước.

 

*Chiều 4/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Aleksander Dyukov, Tổng giám đốc Công ty Gazprom Neft đang có chuyến công tác tại Việt Nam.


Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Liên bang Nga đang ngày càng được củng cố và phát triển, trong đó hợp tác năng lượng nói chung và hợp tác về dầu khí nói riêng đóng vai trò hết sức quan trọng.


Bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác tích cực giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Gazprom Neft, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi, ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Gazprom Neft; mong muốn Gazprom Neft tiếp tục mở rộng hợp tác với PVN không chỉ trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, mà cả lĩnh vực lọc hóa dầu, cung cấp dầu thô...


Cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của Chính phủ, các cơ quan chức năng Việt Nam đối với các hoạt động hợp tác giữa Gazprom Neft và PVN thời gian qua, ông A.B.Dyukov mong muốn Chính phủ, các cơ quan hữu quan của Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Gazprom Neft mở rộng các hoạt động hợp tác đầu tư, làm ăn hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam.


TTN