03:09 28/03/2018

Lãnh đạo Mỹ, Đức, Pháp ủng hộ việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga

Nhà Trắng ngày 27/3 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel, trong đó nhà lãnh đạo Mỹ hoan nghênh việc các nước phối hợp đồng loạt trục xuất các nhà ngoại giao Nga sau vụ một cựu điệp viên hai mang người Nga bị đầu độc tại Anh.

Tổng thống Mỹ có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức về việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo thông báo của Nhà Trắng, trong các cuộc điện đàm, các nhà lãnh đạo đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga, đồng thời hoan nghênh những đồng minh phương Tây khác đã có những động thái tương tự.

Liên quan đến việc hàng loạt quốc gia phương Tây trục xuất các nhà ngoại giao Nga, một quan chức cấp cao trong Chính phủ Anh cho biết Anh đã chia sẻ thông tin tình báo ở "mức độ chưa từng có" với các đối tác sau vụ cựu điệp viên Sergey Skripal và con gái ông này bị đầu độc. Theo quan chức trên, việc tăng cường chia sẻ tin tức tình báo đã dẫn tới quyết định của ít nhất 25 nước trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Trong bối cảnh sức ép của cộng đồng quốc tế gia tăng đối với Moskva, cùng ngày, Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic tuyên bố sẽ không rút lại lời mời người đồng cấp Nga Vladimir Putin thăm chính thức nước này, được đưa ra hồi tuần trước trong cuộc điện đàm chúc mừng nhà lãnh đạo Nga tái đắc cử tổng thống. Bà Grabar-Kitarovic cho biết việc củng cố các mối quan hệ với Nga là "rất quan trọng", và Croatia mong muốn tiếp tục đàm phán với Nga.

Tổng thống Croatia Grabar-Kitarovic là một trong những nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên chúc mừng chiến thắng của Tổng thống Nga Putin trong cuộc bầu cử tổng thống Nga vừa qua. Tuy nhiên, ngày 26/3, tiếp sau động thái của Mỹ và các nước EU, Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic tuyên bố trục xuất 1 nhà ngoại giao Nga để bày tỏ tình đoàn kết với Anh. Các đảng đối lập tại Croatia đã chỉ trích quyết định này của chính phủ.

Cho đến nay, đã có gần 150 nhà ngoại giao Nga tại 26 nước nhận thông báo bị trục xuất về nước. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cáo buộc chính quyền Mỹ tìm mọi cách gây sức ép đối với các đồng minh nhằm trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Chính quyền Nga cũng đã nhiều lần khẳng định không liên quan đến vụ đầu độc tại thành phố Salisbury của Anh, đồng thời cho rằng đây là âm mưu của phương Tây nhằm hạ thấp uy tín của nước Nga.

TTXVN/Báo Tin tức