12:10 02/12/2011

Lãnh đạo Lào tiếp Đoàn cấp cao Quốc hội Việt Nam

Chiều 1/12, tại Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Saynhasone và Thủ tướng Thongsinh Thammavong tiếp.

* Việt Nam bàn giao trụ sở Văn phòng Quốc hội cho Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm Lào từ 29/11 - 3/12, chiều 1/12, tại Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Saynhasone và Thủ tướng Thongsinh Thammavong tiếp.

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng bàn giao chìa khoá tượng trưng trụ sở Văn phòng Quốc hội cho Phó Chủ tịch QH Lào Saysomphon Phomvihan.


Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chân thành cảm ơn Chủ tịch nước Chummaly Saynhasone và Thủ tướng Thongsinh Thammavong đã dành thời gian tiếp đoàn, gửi lời chúc mừng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đến các đồng chí lãnh đạo Lào nhân dịp 36 năm Quốc khánh Lào; chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Lào anh em đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng NDCM Lào.

Phó Chủ tịch Quốc hội nước ta đã thông báo một số nét nổi bật về kinh tế - xã hội của Việt Nam và những hoạt động hướng tới Năm quan hệ Việt - Lào 2012; bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước đang tiến triển tốt đẹp cả về chiều rộng lẫn chiều sâu trên nhiều lĩnh vực, trong đó có sự hợp tác hiệu quả giữa Quốc hội hai nước. Phó Chủ tịch cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào đã giúp đỡ Việt Nam trong thời gian qua và khẳng định sẽ làm hết sức mình để cùng nhân dân Lào anh em đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển.

* lTrước đó, sáng cùng ngày tại Viêng Chăn, Văn phòng Quốc hội hai nước Việt Nam và Lào đã phối hợp tổ chức lễ khánh thành bàn giao công trình trụ sở Văn phòng Quốc hội Lào - quà tặng của Việt Nam.

Đến dự có các đồng chí Pni Zathotu, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào; Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam; Saman Vinhaketh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Lào, cùng nhiều quan chức cao cấp hai nước.

Dự án có tổng vốn đầu tư xấp xỉ 170 tỷ Việt Nam đồng, với diện tích 5.200 m2, gồm 6 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng là 10.315 m2. Công trình được thiết kế hiện đại nhưng vẫn mang được bản sắc kiến trúc Lào, có hệ thống trang thiết bị hiện đại như: Hệ thống điều hòa không khí trung tâm Mitsubishi, hệ thống thang máy Sanyo, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống mạng LAN, truyền thanh, truyền hình, camera giám sát… cơ bản đáp ứng được nhu cầu làm việc của Văn phòng Quốc hội Lào trong thời kỳ mới của đất nước.

Tin, ảnh: Hoàng Chương (P/v TTXVN tại Lào)