11:07 11/11/2019

Lãnh đạo Hamas kêu gọi tôn trọng kết quả tổng tuyển cử Palestine

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, lãnh đạo phong trào Hồi giáo Hamas, Ismail Haniyeh, ngày 10/11 đã kêu gọi các bên tôn trọng kết quả bỏ phiếu ở Palestine nếu cuộc tổng tuyển cử được tiến hành.

Chú thích ảnh
Thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Gaza ngày 21/8/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp đại diện các đảng phái chính trị Palestine tại Dải Gaza, ông Haniyeh cho hay, các bên đã đạt được sự đồng thuận về việc tổ chức các cuộc bầu cử, vì vậy Hamas yêu cầu tôn trọng kết quả bỏ phiếu. Hamas mong muốn chấm dứt tình trạng chia rẽ, khôi phục sự thống nhất và xây dựng hệ thống chính trị tại Palestine dựa trên quan hệ đối tác ở tất cả các cấp độ. 

Lãnh đạo Hamas cũng cho biết, phong trào này đã chấp nhận đề nghị của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas về việc tổ chức bầu cử quốc hội trước, sau đó tới bầu cử Tổng thống và hội đồng quốc gia của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) trong vòng 3 tháng sau đó. 

Tuy vậy, ông Haniyeh đã yêu cầu khôi phục hoạt động của Hội đồng Lập pháp Palestine (PLC), tên gọi khác của Quốc hội thuộc Chính quyền Palestine, bởi cơ quan này đã ngừng hoạt động kể từ khi Hamas giành quyền kiểm soát Dải Gaza năm 2007.

Đảng Fatah của Tổng thống Abbas đã hoan nghênh tuyên bố của ông Haniyeh. Ông Fayez Abu Eitta, Phó Tổng Thư ký Hội đồng cách mạng Fatah, khẳng định tất cả những yêu cầu mà ông Haniyeh đưa ra sẽ được thảo luận tại hội nghị quốc gia mở rộng, được tổ chức sau khi ban hành sắc lệnh của Tổng thống. 

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương (CEC) Hanna Nasser cùng một phái đoàn của CEC có kế hoạch tới Dải Gaza ngay trong tuần này để tiến hành đối thoại với các lãnh đạo của Hamas và những đảng phái khác về việc tổ chức bầu cử. Tuy vậy, Palestine vẫn chưa xác định được thời điểm diễn ra tổng tuyển cử.

Cuộc bầu cử quốc hội gần đây nhất ở các vùng lãnh thổ Palestine diễn ra vào tháng 1/2006 với thắng lợi áp đảo thuộc về phong trào Hamas. Ông Abbas được bầu làm Tổng thống Chính quyền Palestine trong cuộc bầu cử tổ chức tại các vùng lãnh thổ Palestine vào tháng 1/2005.    
 

Đình Viễn (TTXVN)