11:17 10/11/2014

Lãnh đạo EU sẽ không gặp Tổng thống Putin tại Hội nghị G-20

Lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) không có kế hoạch gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin trong kì Hội nghị Thượng đỉnh G-20 diễn ra tại Australia vào ngày 15-16/11 tới.

Lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) không có kế hoạch gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong kì Hội nghị Thượng đỉnh G-20 diễn ra tại Australia vào ngày 15-16/11 tới.

Hãng thông tấn UNIAN của Ukraine dẫn nguồn tin từ Ủy ban châu Âu nói rằng sẽ không có một cuộc gặp song phương nào như vậy. Nghị trình hội nghị sẽ tập trung vào nội dung tăng trưởng kinh tế, quy định tài chính, thương mại, liên minh ngân hàng, thay đổi khí hậu, đại dịch Ebola. Khủng hoảng Ukraine sẽ không phải là chủ đề được đưa ra thảo luận.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh:Reuters


Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy sẽ đại diện cho EU tham dự Hội nghị G-20.

Tổng thống Putin dự định sẽ có các cuộc gặp với Thủ tướng Australia, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte; trao đổi thông tin liên quan đến vụ máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia bị rơi trên bầu trời miền đông Ukraine hồi tháng 7 vừa qua. Đa phần 298 nạn nhân thiệt mạng trong vụ này là người Hà Lan và Australia.


HT (Theo UNIAN)