Một lãnh đạo đối lập tại Đức vừa lên tiếng phê phán Liên minh châu Âu (EU), cho rằng những người trước đây bác bỏ đối thoại với Nga nay lại bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc tìm giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine.
Bà Alice Weidel, đồng chủ tịch đảng AfD. Ảnh: Getty Images
Theo đài RT ngày 21/8, bà Alice Weidel, đồng chủ tịch đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), đưa ra nhận định này sau cuộc gặp tại Nhà Trắng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo Tây Âu, trong đó có Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Trước đó, ông Trump cũng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska.
Bà Weidel cho rằng: "Những người từng nhiều năm bác bỏ các nỗ lực ngoại giao nay lại bày tỏ sự ủng hộ đối với sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Điều này cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận của giới lãnh đạo châu Âu". Theo bà, châu Âu, đặc biệt là các chính trị gia Đức cần chủ động hơn trong việc thiết lập các kênh đối thoại với Nga nhằm tìm kiếm cơ hội cho tiến trình hòa bình.
Sau các cuộc thảo luận tại Washington, Nhà Trắng nhận định triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình đã khả quan hơn, đồng thời coi đây là dấu hiệu tích cực cho tiến trình đàm phán. Tổng thống Mỹ Donald Trump không ủng hộ đề xuất của Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc thiết lập ngừng bắn tạm thời, cho rằng cần hướng tới một giải pháp hòa bình lâu dài. Phía Nga cũng nhiều lần bày tỏ quan điểm phản đối các lệnh ngừng bắn ngắn hạn, với lý do Kiev có thể tận dụng khoảng thời gian này để củng cố lực lượng.
Kể từ khi nhậm chức vào tháng 5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz duy trì quan điểm cứng rắn trong vấn đề Ukraine, cho rằng các giải pháp ngoại giao hiện không còn mang lại hiệu quả và nhấn mạnh việc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev. Về phía Nga, Ngoại trưởng Sergey Lavrov nhận định Berlin đã hạn chế con đường đối thoại và có thể làm gia tăng căng thẳng.
Trong bối cảnh đó, tỷ lệ ủng hộ dành cho chính phủ của Thủ tướng Merz đang suy giảm rõ rệt, khi liên minh cầm quyền rơi xuống mức thấp nhất kể từ khi lên nắm quyền. Trái lại, đảng AfD đang vươn lên mạnh mẽ, vượt khối bảo thủ để trở thành đảng chính trị có mức ủng hộ cao nhất tại Đức, theo kết quả một cuộc khảo sát mới đây.