09:08 27/09/2012

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp xúc cử tri

Ngày 26/9, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các thành viên trong Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII TP Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri tại huyện Vĩnh Thạnh và quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ, trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII.

Ngày 26/9, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các thành viên trong Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII TP Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri tại huyện Vĩnh Thạnh và quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ, trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII.


Tại các cuộc tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII TP Cần Thơ đã thông báo với cử tri nội dung, chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII; đồng thời, lắng nghe những ý kiến đóng góp, phản ánh, kiến nghị của cử tri xung quanh những vấn đề cử tri quan tâm.


Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ và lãnh đạo TP Cần Thơ cần có biện pháp mạnh hơn trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; quan tâm ưu tiên kinh phí đầu tư đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác giám sát và xử lý nghiêm những trường hợp gây ô nhiễm môi trường; quan tâm đầu tư cho các lĩnh vực giáo dục, y tế; tạo điều kiện để các hộ nghèo có điều kiện vay vốn để ổn định sản xuất; tiếp tục bố trí vốn để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng QL91, để TP Cần Thơ phát triển nhanh kinh tế xã hội; ưu tiên phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng các trạm cung cấp nước sạch cho người dân sử dụng; xây dựng hệ thống đê bao khép kín để chủ động sản xuất; hỗ trợ nông dân tìm đầu ra cho nông sản, bình ổn giá vật tư nông nghiệp, đảm bảo cho nông dân có lãi…


Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, đồng chí Lê Hồng Anh hoan nghênh và ghi nhận những ý kiến đóng góp, kiến nghị thẳng thắn, chân thành, tâm huyết của cử tri, đồng thời thông báo một số nét chính về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước 9 tháng đầu năm 2012.


Đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị lãnh đạo TP Cần Thơ thực hiện tốt việc phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm" trong xây dựng nông thôn mới; có giải pháp giúp nông dân tiêu thụ nông sản với giá ổn định; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho người dân nông thôn nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông; có chính sách hỗ trợ cho cán bộ cơ sở an tâm công tác.


lNgày 26/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang đã tiếp xúc cử tri thôn Chùa, xã Tiến Dũng (huyện Yên Dũng, Bắc Giang) để thông báo dự kiến nội dung, chương trình của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII khai mạc vào ngày 20/10.


Tại buổi tiếp xúc, các cử tri kiến nghị Đảng, Nhà nước cần quan tâm nhiều hơn nữa đến người có công như: tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ, chế độ đối với thương bệnh binh. Các cử tri cũng cho rằng nhiều dự án giao thông thủy lợi triển khai chậm; chấn chỉnh công tác quản lý đất đai; quản lý, bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu; quan tâm hỗ trợ mở lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho người dân…


Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã giải đáp nhiều kiến nghị của cử tri và khẳng định, Đảng, Nhà nước không bao giờ quên ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang trình Chính phủ đề án quy tập định danh mộ liệt sĩ và sẽ áp dụng một số biện pháp để xác định tên như giám định gien. Chính phủ cũng đã yêu cầu Bộ Nội vụ khắc phục những thiếu sót, có hướng dẫn sâu, cụ thể đối với việc tuyển dụng công chức; Bộ Giáo dục và Đào tạo điều tra những người tốt nghiệp đại học, cao đẳng trong cả nước để có kế hoạch bố trí công việc phù hợp…

 

TTN