Ngày 11/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp đoàn đại biểu các nước tham dự Đại hội Quảng cáo châu Á đến chào xã giao.
Ngày 11/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp đoàn đại biểu các nước tham dự Đại hội Quảng cáo châu Á đến chào xã giao.
Thông báo với Chủ tịch nước về những hoạt động chính của Đại hội Quảng cáo châu Á diễn ra trong 3 ngày từ 11-14/11 tại Việt Nam, đại biểu các quốc gia thành viên Hiệp hội Quảng cáo châu Á đánh giá cao vai trò của nước chủ nhà Việt Nam đã đăng cai và tổ chức tốt sự kiện, dù thời gian tham gia Hiệp hội Quảng cáo châu Á chưa lâu. Các đại biểu cam kết sẽ nỗ lực hơn trong thực thi trách nhiệm, hướng tới thành công của Đại hội, giúp tăng cường quan hệ hợp tác, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng giữa các quốc gia.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Trưởng đoàn các nước tham dự Đại hội Quảng cáo châu Á lần thứ 28. Nguyễn Khang - TTXVN |
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chào mừng các đại biểu lần đầu tiên đến Việt Nam tham dự sự kiện quan trọng thuộc lĩnh vực quảng cáo. Chủ tịch nước nêu rõ, dù kinh tế thế giới nói chung đang gặp khó khăn nhưng các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, đầu tư tại khu vực châu Á vẫn có những điểm sáng. Chủ tịch nước khẳng định sự hiện diện của các quốc gia thành viên Hiệp hội chính là niềm vinh dự cho Việt Nam, đồng thời tin tưởng các quốc gia thành viên sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy kết nối kinh tế giữa các quốc gia, đưa châu Á sớm vượt qua khó khăn, tiếp tục tăng trưởng. Cũng nhân dịp này, Việt Nam sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các quốc gia để quảng bá hình ảnh, đẩy mạnh giao lưu hợp tác với các nước. Chủ tịch nước gửi lời chúc thành công tốt đẹp đến Đại hội Quảng cáo châu Á và nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện để các nhà đầu tư đến hợp tác làm ăn.
* Chiều cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Alexander V. Dyukov, Tổng Giám đốc Công ty Dầu khí Gazprom Neft (Liên bang Nga) đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta.
Bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa Công ty Dầu khí Gazprom Neft với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Putin, cho đây là sự kiện quan trọng đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Liên bang Nga phát triển sâu rộng và hiệu quả hơn. Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để cùng Liên bang Nga tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác về năng lượng.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa các doanh nghiệp dầu khí của Nga, trong đó có Công ty Dầu khí Gazprom Neft với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, vì lợi ích của cả hai bên, góp phần thúc đẩy hợp tác hữu nghị chung giữa hai nước trên các lĩnh vực.
Cho biết một số kết quả hợp tác chính giữa Công ty Dầu khí Gazprom Neft với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, ông Alexander V. Dyukov mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo các điều kiện thuận lợi cho Công ty Dầu khí Gazprom Neft mở rộng các hoạt động hợp tác đầu tư tại Việt Nam.
* Chiều 11/11, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp bà Hilde Crevits, Bộ trưởng Bộ Công chính vùng Flanders, Vương quốc Bỉ đang thăm làm việc tại Việt Nam.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao sự hỗ trợ từ các dự án về giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực của vùng Flanders và Wallonie-Bruxelles, Vương quốc Bỉ dành cho Việt Nam, Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác với Vương quốc Bỉ. Chuyến thăm này của bà Hilde Crevits đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hai nước, nhất là đối với vùng Flanders.
Phó Thủ tướng mong muốn Việt Nam và Vương quốc Bỉ tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhiều mặt hơn nữa, cũng như sự hợp tác hỗ trợ tích cực của vùng Flanders đối với Việt Nam trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo, năng lượng, phát triển ngành công nghiệp chế tạo..., đặc biệt là dự án xây dựng trung tâm phân phối cá tra tại cảng Zeebrugge (Bỉ) nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào châu Âu.
TTN